Champassak - Điểm du lịch hút khách của Lào

Champassak là tỉnh nằm ở phía nam nước Lào với diện tích khoảng 15.415 km2, gồm 10 huyện nằm ở hai bên bờ sông Mekong, dân số gần 700.000 người. Champassak có nhiều thế mạnh về nông lâm nghiệp nhưng đặc biệt có tiềm năng phát triển du lịch nhờ địa lý đa dạng.

Nhiều khách sạn mới xây phục vụ khách du lịch của tỉnh.

Tỉnh này có cao nguyên Boloven rộng lớn, nhiều dãy núi cao, nhiều thác đẹp, nhất là thác Khonphapheng lớn nhất Đông Nam Á và dòng sông Mekong hiền hòa thơ mộng chảy trong lòng địa phương... Hiện Champassak có 212 điểm du lịch sinh thái, văn hóa và lịch sử và ba khu rừng bảo tồn quốc gia gồm Sepien, Donghouasao, Phuxiengthoong với nhiều loài động thực vật quý hiếm.


Đặc biệt, Champassak còn có quần thể đền Wat Phou được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 và đã thành di sản thế giới thứ 2 của Lào năm 2001. Đây thực sự là niềm tự hào của người dân tỉnh Champassak nói riêng và nước Lào nói chung. Hàng năm, tỉnh đều tổ chức lễ hội Wat Phou với những nghi thức tôn giáo hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Hơn 12 năm qua, lượng khách du lịch đến Wat Phou tăng bình quân 20 - 25%/năm.


Cách Wat Phou 50 km là thị xã Paksé - trung tâm kinh tế và thương mại của tỉnh, đồng thời cũng là điểm đến hút khách của khách du lịch. Nơi đây có cung điện của Hoàng thân Boun Oum, nay đã trở thành khách sạn Champassak Palace. Khách sạn có tới 1.000 cửa sổ đổ bóng xuống dòng Mekong và khu thương mại Đào Hương của Việt kiều khiến cho tỉnh Champassak thêm sinh động. Paksé cũng là nơi hợp dòng của sông Xedon và sông Mekong, là giao lộ giữa đường quốc lộ 13 bắc - nam và đường cao tốc đông - tây nối liền tỉnh Champassak với tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan cũng như các tỉnh khu vực nam Lào với Việt Nam nên rất thuận tiện cho giao thương.


Mỗi lần dừng chân tại Paksé, du khách không thể bỏ qua thú vui ngồi trên thuyền nhâm nhi bia Lào, thưởng thức món tôm nướng nước ngọt to như tôm hùm và chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn tuyệt vời trên dòng Mekong. Nếu có thời gian, du khách có thể thuê thuyền đến biên giới Lào - Campuchia cách đó không xa để ngắm loài cá heo nước ngọt ở đoạn sông này.


Để du lịch trở thành ngành mũi nhọn của tỉnh, chính quyền đã xây dựng gần 50 khách sạn với trên 1.500 phòng đủ tiện nghi để phục vụ du khách. Ngoài việc khuyến khích sản xuất sản phẩm địa phương, khôi phục, phát triển văn hóa truyền thống, Champassak còn hướng tới sản phẩm du lịch mới lạ là du lịch nông nghiệp - cà phê tại nông trường thuộc huyện Pakssong trên cao nguyên Boloven. Tại đây, du khách có thể tìm hiểu cách sản xuất cà phê chất lượng cao và nếu thích, có thể tự tay hái cà phê, tự rang rồi mang về làm quà cho gia đình và người thân. Nhờ có hướng đi đúng nên du lịch của tỉnh tăng trưởng mạnh, Champassak phấn đấu đến năm 2015 đạt 2 triệu lượt du khách.


Trong quan hệ hợp tác du lịch, Champassak đặc biệt quan tâm thúc đẩy hợp tác du lịch với các địa phương Việt Nam. Từ ngày có tuyến bay Pakse - TP Hồ Chí Minh và các dịch vụ xe buýt cao cấp từ Champassak đi các tỉnh Việt Nam cũng như các hình thức du lịch hợp lý, lượng du khách Việt Nam đến Champassak tăng mạnh, góp phần thúc đẩy hợp tác, giao thương và tăng cường hiểu biết về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.


Bài vả ảnh: Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN