Những điều ít biết về mối quan hệ Việt Nam - Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm lễ Độc Lập lần thứ 97, Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội đã phát đi thông cáo báo chí, trong đó khẳng định mối quan hệ thân thiết trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Ba Lan.


Năm 2015, hai nước Việt Nam và Ba Lan kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tình hữu nghị có bề dày truyền thống và sự hợp tác gần gũi đã giúp Ba Lan trở thành đối tác kinh tế lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Trung và Đông Âu.

Thương mại song phương hàng năm giữa hai nước đã lên tới 1,3 tỉ USD vào năm 2014 và đang trên đà phát triển. Theo ước tính, chỉ trong vòng 8 tháng của năm 2015, con số này đã tăng 20% so với cùng kỳ năm 2014.

Đối với Ba Lan, Việt Nam là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất ở Châu Á. Những thành tựu chung này trong thời gian gần đây là rất đáng tự hào.

Những thông tin thú vị về Ba Lan và mối quan hệ Việt Nam - Ba Lan:

1. Ba Lan và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao 65 năm trước.

2. Cuốn sách Việt Nam đầu tiên được dịch sang tiếng Ba Lan là “Truyện Kiều” của Nguyễn Du. Cuốn sách được dịch vào năm 1928.

3. Nhà khảo cổ học và kiến trúc sư Kazimierz “Kazik” Kwiatkowski là người đã góp phần khôi phục Mỹ Sơn, Huế và Hội An.

4. Ba Lan là nước xuất khẩu táo lớn nhất trên thế giới. Từ ngày 10 tháng 10 năm 2015, táo Ba Lan đã được phép bán ở Việt Nam.

5. Ba Lan cũng là nhà xuất khẩu hổ phách lớn nhất trên thế giới. 70% số đồ trang sức làm từ hổ phách trên thế giới là do các công ty Ba Lan sản xuất. 

6. Hiến pháp đầu tiên của Ba Lan được ban hành vào ngày 3 tháng 5 năm 1791. Đó là Hiến pháp đầu tiên được ban hành ở Châu Âu và thứ hai trên thế giới, sau Mỹ.

7. Từ năm 1954 đến năm 1975, hơn 2.500 lính và quân nhân đã tham gia vào Ủy ban kiểm soát và Giám sát Quốc tế, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) và Hiệp đinh Paris (1973).

8. Từ năm 1960 đến 1970, Ba Lan đã xây dựng và trang bị cho Việt Nam hơn 20 cơ sở công nghiệp như: Nhà máy đóng tàu Hạ Long, Xưởng sửa chữa tàu hỏa Gia Lâm, Nhà máy than Cẩm Phả.

9. Có hơn 5.000 người Việt Nam từng học tập tại Ba Lan, trong đó có ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Hiện nay có khoảng 200 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học ở Ba Lan.

10. Ba Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Trung - Đông Âu.

11. Nhà nữ vật lý và hóa học Ba Lan Maria Skłodowska-Curie (còn gọi là Marie Curie) là người phụ nữ duy nhất đạt hai giải Nobel và là người duy nhất đạt hai giải Nobel ở hai ngành khoa học khác nhau. Ở Việt Nam hiện có 2 ngôi trường mang tên bà.

12. Có hơn 30.000 người Việt Nam sinh sống tại Ba Lan. Đây là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lớn thứ 5 ở Châu Âu, sau Pháp, Đức, Anh và Cộng hòa Séc.

13. Trong số các đặc sản của Nam Định như “bánh gai Bà Thi”, “bánh nhãn Hải Hậu”… có một món đặc biệt gọi là “bánh mỳ Ba Lan”. Bánh mỳ này được sản xuất bởi một nhà máy bánh mỳ do Ba Lan trao tặng Việt Nam trong thời chiến vào năm 1969.

14. Có 17 người Ba Lan từng đạt giải Nobel, trong đó có 5 giải Nobel Văn học. Một trong số đó là bà Wisława Szymborska, người viết bài thơ mang tên “Việt Nam”.
H.Dương
Ba Lan - Kỳ vọng từ sự thay đổi
Ba Lan - Kỳ vọng từ sự thay đổi

Chiến thắng của đảng Luật pháp và Công lý (PiS) theo xu hướng bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử Ba Lan ngày 25/10 đã chấm dứt 8 năm cầm quyền của đảng Cương lĩnh Công dân và đánh dấu sự thay đổi lớn trên chính trường Ba Lan.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN