EURO 2020: Trận chung kết thu hút lượng khán giả truyền hình cao kỷ lục tại Anh

Theo thống kê của BBC, hơn 30 triệu khán giả ở Anh đã theo dõi truyền hình trực tiếp loạt sút luân lưu nghiệt ngã giữa đội tuyển Anh và đối thủ Italy trong trận chung kết EURO 2020 diễn ra vào rạng sáng 12/7 (giờ Việt Nam).

Chú thích ảnh
Màn pháo hoa rực rỡ trong lễ bế mạc vòng chung kết EURO 2020 tại Wembley, London (Anh) ngày 11/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lượng khán giả theo dõi truyền hình trực tiếp lớn nhất kể từ buổi phát sóng đám tang của Công nương Diana năm 1997.

BBC cho biết đã có 30,95 triệu người đã theo dõi những phút kết thúc trận đấu, trong khi ở thời điểm kết thúc 120 phút trận đấu với tỉ số 1-1 trên sân vận động Wembley số lượng khán giả xem trực tiếp chỉ đạt mức trung bình 29,85 triệu người.

Nhiều trường học đã cho phép học sinh có thể tới lớp muộn hơn vào ngày hôm sau, tạo điều kiện cho các em có thể thoải mái xem cuộc thư hùng đỉnh cao giữa đội tuyển Anh và Italy do trận đấu kết thúc muộn (khoảng 23h, giờ địa phương).

Trận chung kết giữa đội tuyển Anh và Italy được phát sóng trên cả đài truyền hình BBC và kênh thương mại ITV, trong đó riêng BBC đã có 25 triệu người xem.

Theo trang web Deadline, số lượng khán giả xem trận chung kết EURO 2020 lớn hơn rất nhiều so với con số hàng triệu người tụ tập để xem lễ khai mạc Olympic London 2012 hoặc khi Thủ tướng Boris Johnson lần đầu tiên thông báo phong tỏa nước Anh để phòng chống đại dịch COVID-19.

Thanh Phương (TTXVN)
EURO 2020: Cảm xúc lẫn lộn của người Anh trên thánh địa Wembley
EURO 2020: Cảm xúc lẫn lộn của người Anh trên thánh địa Wembley

Giấc mơ về chiếc cúp EURO 2020 của người Anh đã tan thành mây khói ngay trên thánh địa Wembley, khi đội bóng của họ thất bại trước người Italy trong loạt đá luân lưu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN