Sức lan tỏa lớn từ “Vườn rau của em”

Chị Đoàn Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Đội - Phó bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái cho biết: Phong trào “Vườn rau của em” được phát động tại các trường học bán trú và nội trú trên địa bàn đã trang bị cho các em học sinh thêm kỹ năng sống, khơi dậy tính tự lập về khả năng thích ứng với cuộc sống, đồng thời giúp các em biết quý trọng thành quả lao động... và hơn thế nữa đã cung cấp nguồn rau xanh đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần cải thiện bữa ăn hàng ngày. Cho đến nay, đã có 70% các trường học triển khai mô hình “vườn rau của em”, trong đó mỗi trường đều có diện tích vườn rau từ 100 - 300 m2. Theo đó, một số trường đã không phải mua thêm rau xanh ở ngoài để nấu ăn cho học sinh.


Học sinh trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu đang chăm sóc rau tại trường. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Do là một tỉnh miền núi với địa hình phức tạp, đường sá đi lại khó khăn nên Yên Bái có khoảng 5.000 học sinh đang học tập, sinh hoạt tại 50 trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú. Xuất phát từ hình hình thực tế, cuối tháng 2/2013, Hội đồng Đội tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào “Vườn rau của em” trong các liên đội trường nội trú, bán trú trên địa bàn toàn tỉnh; phong trào được chia thành hai giai đoạn (giai đoạn I từ năm 2014 - 2015, giai đoạn II từ năm 2015 - 2017).


Cô Nguyễn Thị Hiền - Phó Hiệu trưởng trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) cho biết: Từ khi phát động phong trào “Vườn rau của em”, các em học sinh đều nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Tận dụng được diện tích 200 m2 đất, nhà trường đã chia thành những luống nhỏ và phân công cho các lớp học sinh tổ chức trồng và chăm sóc rau. Đây cũng là một trong những tiêu chí để nhà trường bình xét thi đua của các lớp... Những vườn rau này không chỉ góp phần hạn chế sạt lở và xói mòn đất trong khuôn viên nhà trường mà còn là nguồn thực phẩm sạch, an toàn, bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho chính các bữa cơm của học sinh.


Em Vàng Thị Nu lớp 8A, trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Chấn (Yên Bái) chia sẻ: “Em cảm thấy rất thích thú với công việc nhỏ bé nhưng mang lại nhiều ý nghĩa, thiết thực này, bởi "Vườn rau của em" đã góp phần cải thiện bữa ăn cho chúng em. Qua phong trào còn giúp chúng em biết quý trọng sức lao động và thành quả của mình.


Mặc dù mới được phát động, nhưng đến thời điểm này phong trào “Vườn rau của em” đã tạo sức lan tỏa lớn trong trường học, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh, đặc biệt là đối với các em đi học xa nhà có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ông Tráng A Su, một phụ huynh học sinh của trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Chấn phấn khởi cho biết: “Nhà mình nghèo lắm, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, con mình đã được đi học cái chữ, được ở tại trường và còn được các anh chị phụ trách cán bộ Đoàn, thầy cô giáo dạy cho cách trồng rau sạch ăn hàng ngày, mình rất vui và cảm ơn nhiều lắm.


Từ hiệu quả bước đầu, Hội đồng Đội tỉnh Yên Bái phấn đấu 100% các trường nội trú, bán trú triển khai hiệu quả phong trào và phấn đấu mỗi chi đội trồng ít nhất 1 luống rau. Từng nhà trường sẽ tiếp tục phát động các phong trào thi đua giữa các lớp, nhóm, cá nhân với chủ đề phong phú như: Luống rau kiểu mẫu, luống rau sạch, chăm rau tốt, trồng rau xanh... Trong thời gian sớm nhất, Hội đồng Đội tỉnh sẽ nhân rộng mô hình "Vườn rau của em" tại tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 

Tuấn Anh

“Đồng hành cùng trẻ em dân tộc thiểu số đến trường”
“Đồng hành cùng trẻ em dân tộc thiểu số đến trường”

Chương trình “Đồng hành cùng trẻ em vùng đồng bào dân tộc” được Tạp chí Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) phối hợp với Công ty Bảo hiểm nhân thọ Vietin Aviva phối hợp đã tặng thiết bị dạy học, đồ dùng sinh hoạt, học tập cho các em học sinh dân tộc thiểu số xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động (Bắc Giang).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN