Đồng Nai: Giám sát quản lý, sử dụng đất rừng, đất cao su

Ngày 25/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty cao su Đồng Nai (Công ty cao su Đồng Nai).

Chú thích ảnh
Ông Quản Minh Cường, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai phát biểu tại buổi giám sát tại huyện Xuân Lộc. 

Tại buổi giám sát, ông Quản Minh Cường, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đề nghị huyện Xuân Lộc và Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc cần tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất rừng, không để phát sinh điểm nóng dân sự; tuyên truyền để người dân hiểu chủ trương, chính sách của Nhà nước về đất đai; giải quyết các tồn tại, vướng mắc về sử dụng đất trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa các bên, đúng pháp luật.

Ông Quản Minh Cường cho rằng, Công ty cao su Đồng Nai là doanh nghiệp sử dụng nhiều diện tích đất nhất trên địa bàn Đồng Nai. Về cơ bản, công ty sử dụng đất hiệu quả, bàn giao đất cho tỉnh thực hiện các dự án đúng quy trình, quy định. Thời gian tới, Công ty cao su Đồng Nai phải xác định đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu trong quản lý, sử dụng đất; sử dụng đất hiệu quả và quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động trong điều kiện diện tích đất giảm; chủ động chuẩn bị các phương án và thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đúng quy định.

Ông Quản Minh Cường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết các vướng mắc của đơn vị sử dụng đất.

Theo Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, hiện đơn vị đang quản lý gần 10.000 ha đất. Thời gian qua, Ban đã làm tốt công tác quy hoạch, quản lý đất đai; bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; phát triển rừng sản xuất và trồng xen cây dược liệu dưới tán rừng.

Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, tại rừng phòng hộ Xuân Lộc xảy ra nhiều vụ vi phạm về quản lý bảo vệ rừng, chưa hoàn thành thiết lập hợp đồng khoán, còn tình trạng chuyển nhượng trái phép hợp đồng khoán. Nhiều diện tích rừng giao khoán có cơ cấu sử dụng đất chưa hợp lý, mật độ cây trồng chính thấp hơn so với quy định. Việc tỉa thưa cây trồng chính, khai thác cây trồng xen trên đất rừng phòng hộ giao khoán cho hộ dân gặp nhiều khó khăn.

Công ty cao su Đồng Nai đang quản lý và sử dụng gần 34.000 ha đất. Đến nay, công ty đã cắm mốc ranh giới và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai xác nhận để làm cơ sở ngăn chặn các trường hợp lấn chiếm đất. Doanh nghiệp đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Việc quản lý, sử dụng đất tại Công ty cao su Đồng Nai vẫn còn bất cập, có lúc chưa kịp thời phát hiện các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép. Hiện có hơn 900 ha đất Công ty cao su Đồng Nai đã bàn giao về địa phương nhưng chưa hoàn tất thủ tục.

Chú thích ảnh
Ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi giám sát. 

Tại buổi giám sát, Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai kiến nghị Quốc hội xem xét bổ sung quy định về sở hữu rừng; quy định, hướng dẫn về xử lý nguồn vốn người dân đã tham gia đầu tư trồng rừng phòng hộ. Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung quy định về khoán rừng ban hành năm 2016 cho phù hợp với quy định của Luật Lâm nghiệp, Luật Dân sự, đặc biệt là Luật Đất đai năm 2024.

Công ty cao su Đồng Nai kiến nghị ngành chức năng giữ nguyên quy hoạch sử dụng đất đối với 3 nhà máy chế biến; tạo điều kiện để doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và thương mại dịch vụ khi tỉnh chuyển đổi quy hoạch trên đất cao su; duy trì, ổn định diện tích đất cao su nhằm góp phần thực hiện mục tiêu Net Zero mà tỉnh Đồng Nai đã đặt ra.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)
Đắk Nông cưỡng chế các hộ dân lấn chiếm đất rừng thông ven đường Hồ Chí Minh
Đắk Nông cưỡng chế các hộ dân lấn chiếm đất rừng thông ven đường Hồ Chí Minh

Trong các ngày 21 - 22/2, UBND xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông phối hợp các lực lượng liên ngành tiến hành cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất rừng thông ven đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ), đoạn qua địa bàn xã.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN