Phòng cháy cao điểm mùa khô trên đảo Phú Quốc

Thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết liệt phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn cao điểm mùa khô trên đảo Phú Quốc, với quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy có thể xảy ra.

Chú thích ảnh
Tháp canh lửa trên lâm phần Vườn quốc gia Phú Quốc. Ảnh tư liệu: Lê Huy Hải/TTXVN

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Phú Quốc - Bùi Thanh Sang cho biết, đơn vị tiếp tục phối hợp với Vườn Quốc gia Phú Quốc và chính quyền địa phương các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng trong nhân dân, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác này.

Đồng thời bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm, nguy cơ xảy ra cháy cao trên các lâm phần nhằm xử lý kịp thời tình huống xấu xảy ra, phòng cháy chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn để phát hiện xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm phòng cháy chữa cháy rừng, không chủ quan, lơ là trong giai đoạn cao điểm mùa khô đang diễn biến phức tạp.

Thành phố Phú Quốc có diện tích rừng và đất lâm nghiệp tự nhiên hơn 36.000 ha thuộc địa bàn 6 xã Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Cạn, Cửa Dương, Hàm Ninh, Dương Tơ và 2 phường Dương Đông, An Thới gồm: rừng đặc dụng 29.611 ha, còn lại là rừng phòng hộ, với 3 hệ sinh thái rừng ngập mặn, rừng tràm úng phèn, rừng thường xanh rụng lá cây họ dầu.

Theo Hạt Kiểm lâm thành phố Phú Quốc, diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao hiện nay khoảng 6.773 ha, dự báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Vườn Quốc gia Phú Quốc phối hợp cùng chính quyền địa phương các xã, phường tuyên truyền, hướng dẫn cho 849 hộ gia đình sống gần rừng, ven rừng thực hiện ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô.

Thành phố Phú Quốc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy-cứu hộ cứu nạn các cấp, tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng cơ sở và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các chủ rừng trên địa bàn với hơn 900 người tham gia. Trong đó, có 63 tổ, đội phòng cháy chữa cháy rừng cơ sở các xã, phường và 16 đội của các công ty, doanh nghiệp thuê môi trường rừng, nhận khoán bảo vệ rừng luôn trong tư thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Thành phố Phú Quốc thực hiện cày, ủi các đường băng cản lửa, đường cơ động phòng cháy chữa cháy rừng tại các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy trên địa bàn các xã Bãi Thơm, Cửa Cạn, Gành Dầu và Hàm Ninh, cách ly diện tích hơn 410 ha đồng cỏ ra khỏi rừng gỗ lớn. Tiếp đến, bố trí cắm 117 bảng nội quy bảo vệ rừng, bảng dự báo cấp cháy rừng, bảng cấm các hành vi xâm hại đến rừng, bảng hướng dẫn vào giếng, bồn chứa nước, hệ thống tháp canh lửa tại các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra cháy cao.

Cùng đó, các ngành chức năng liên quan và đơn vị chủ rừng trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng nhiều trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng cháy chữa cháy như: Xe chữa cháy chuyên dụng, xe bồn chở nước, xe bán tải, máy cày, máy ủi, máy bơm phao, bơm áp lực, máy thổi gió, bơm đeo vai, ống dẫn nước, ống nhòm…

Mặt khác, Vườn Quốc gia Phú Quốc bố trí 8 tháp quan sát, gần 90 giếng khơi và bể chứa nước, 90 bồn chứa nước dung tích 2.000 lít cùng nhiều trang thiết bị, phương tiện khác phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng cao điểm mùa khô.ác xã, phường có: 8 máy bơm phao; 8 máy bơm áp lực, 16 máy bơm đeo vai và dụng cụ thô sơ...

Vườn Quốc gia Phú Quốc triển khai đóng 6 lán trại tại các khu rừng xung yếu, với đầy đủ máy bơm đeo vai và các dụng cụ khác trực chiến 24/24 giờ, kết hợp tuần tra kiểm soát phòng cháy chữa cháy, chống chặt phá rừng trong mùa khô.

Từ đầu năm đến nay, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng, khô hạn diễn ra trên diện rộng và thời gian kéo dài đã ảnh hưởng bất lợi đến phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian qua. Từ đầu mùa khô đến nay, trên địa bàn thành phố Phú Quốc xảy ra 7 vụ cháy rừng tại khu vực rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, tổng diện tích rừng bị cháy hơn 14 ha; hiện trạng rừng bị cháy là dây leo, cây bụi, cây tràm nước tái sinh và rừng trồng tràm bông vàng.

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân cháy do đối tượng đốt nhằm mục đích chiếm đất, sử dụng lửa bất cẩn của người dân…

Cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 1 vụ. Ngoài ra, đối với 4 vụ cháy có diện tích thiệt hại vượt khung xử lý hành chính có dấu hiệu hình sự tội hủy hoại rừng, các cơ quan chức năng phối hợp khám nghiệm hiện trường các vụ cháy, điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án theo quy định.

Lê Huy Hải (TTXVN)
Yên Bái: Huy động hàng trăm người chữa cháy rừng ở huyện Mù Cang Chải
Yên Bái: Huy động hàng trăm người chữa cháy rừng ở huyện Mù Cang Chải

Ngày 25/3, thông tin từ UBND huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết, huyện đã huy động lực lượng gần 150 người gồm công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và người dân khẩn trương chữa cháy rừng xảy ra tại bản Dào Cu Nha và Hú Trù Lình, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN