Ngày 17/5, Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, Trung tâm khẩn trương thực hiện biện pháp xử lý và kiến nghị các đơn vị triển khai công tác phòng, chống sốt xuất huyết đang bùng phát trên địa bàn.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng (Hải Phòng), từ ngày 10/4 đến 13/4/2023, trên địa bàn quận ghi nhận 45 ca mắc COVID-19 (41 học sinh và 4 giáo viên). Các trường hợp dương tính đều ở trường Trung học Phổ thông Vinshool, chưa lây ra cộng đồng.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 13/4, trên địa bàn ghi nhận 27 trường hợp mắc COVID-19. Trong số đó, thành phố Hải Dương có nhiều nhất, với 9 trường hợp; 13 bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện các tuyến. Hầu hết các bệnh nhân chỉ có triệu chứng sốt, ho, ngạt mũi…
Ngày 13/4/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành văn bản số 793/UBND-VX về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.
Để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm soát tình hình, không để dịch COVID-19 bùng phát trở lại theo tinh thần của Công văn số 2116/BYT-DP ngày 12/4 của Bộ Y tế, ngày 13/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ra công văn số 1708/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 13/4, số ca mắc COVID-19 đã tăng lên 497 ca. Đây là số mắc cao nhất trong khoảng 4 tháng qua ở nước ta.
Qua kiểm tra đột xuất tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Thanh Nhàn chiều 12/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, thời gian gần đây, số người mắc COVID-19 trên địa bàn tăng nhưng các ca nặng không tăng, không có diễn biến bất thường.
Theo Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 12/4, số ca mắc COVID-19 tiếp tục gia tăng với 261 ca mắc mới, tăng 78 trường hợp so với ngày trước đó.
Từ ngày 8 - 12/4/2023, trên địa bàn huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) có 67 trường hợp mắc COVID-19 đều là học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên của Trường Trung học Cơ sở thị trấn Khánh Yên và Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Văn Bàn.
Theo số liệu của Bộ Y tế, tuần đầu tháng 4, Hà Nội ghi nhận 67 ca mắc COVID-19, số mắc tăng 44 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn năm 2023, Hà Nội ghi nhận 263 ca mắc.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho thấy, trong ngày 11/4 ghi nhận 183 ca mắc COVID-19 (tăng 70 ca so với ngày trước đó), là ngày có số mắc cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện ra những chi tiết mới về cấu trúc của virus SARS-CoV-2, trong đó cho rằng virus có vỏ hình elip chứ không phải hình tròn và cấu trúc này có thể thay đổi khi virus di chuyển trong cơ thể.
Trong tuần qua (từ 27/3 đến 1/4), Việt Nam ghi nhận 105 ca mắc COVID-19, tăng so với tuần trước đó.
Bác sĩ Đặng Văn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, từ ngày 8/3/2023 đến nay, Trung tâm đã ghi nhận 143 trường hợp mắc bệnh ghẻ đều là người dân thôn Tang, xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng. Được biết, 98% dân số trong thôn là người đồng bào dân tộc Cor.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 25/3, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo, nước này đã ghi nhận 1.590 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua. Đây là số ca mắc cao nhất được ghi nhận theo ngày trong gần 5 tháng qua.
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai, từ cuối năm 2022 đến nay, tình hình bệnh dại trên địa bàn Đồng Nai diễn biến phức tạp, tỉnh ghi nhận 1 người tử vong do bệnh dại (bị chó cắn) và 2 ổ dịch chó dại. Đây là điều bất thường, bởi trước đó, từ năm 2014 đến tháng 11/2022, ở Đồng Nai không xuất hiện bệnh dại trên người và động vật.
Cách đây 3 năm Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức tuyên bố COVID-19, căn bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, là đại dịch toàn cầu. Sau 3 năm, những tín hiệu tích cực cho một cuộc sống bình thường mới đã xuất hiện nhờ những nỗ lực kiểm soát đại dịch ở nhiều quốc gia trên thế giới. Những “cơn sóng dữ” đã đi qua nhưng WHO vẫn quyết định duy trì cảnh báo ở cấp độ cao nhất trên toàn cầu với đại dịch này.
Mặc dù chữa bệnh lao kháng thuốc khá phức tạp, thuốc điều trị tốn kém gấp hàng chục lần so với bệnh lao thông thường, nhưng hiện thuốc điều trị lao kháng thuốc vẫn được cung cấp miễn phí. Mặt khác, Việt Nam đã áp dụng nhiều phác đồ điều trị mới nhất nên kết quả điều trị thành công lao kháng thuốc lên tới 70%, tốt hơn rất nhiều so với một số quốc gia khác.
Lao là một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, gây tử vong hàng đầu thế giới. Với những nỗ lực của Chương trình chống lao Quốc gia, bệnh lao ở nước ta đã được kiểm soát và quản lý. Nhưng lao kháng thuốc gia tăng đang là nỗi lo của bệnh nhân cũng như bác sỹ khi điều trị căn bệnh này.
Sở Y tế tỉnh Bình Phước vừa có công văn yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, cùng các đơn vị, địa phương và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh marburg.
Thông tin từ Bộ Y tế ngày 22/3 cho biết, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương vừa ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức triển khai kế hoạch phòng, chống dịch năm 2023.