Viettel tri ân khách hàng bằng “đại tiệc” ánh sáng

Một “đại tiệc” ánh sáng bằng công nghệ 3D-Mapping kết hợp trình diễn nghệ thuật có quy mô hoành tráng sẽ được biểu diễn trước mặt tiền Dinh Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) vào ngày 11/10 tới, nhằm tri ân khách hàng nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt dịch vụ di động của Tập đoàn Viettel.


Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel, cho biết như vậy tại cuộc họp báo chiều ngày 29/9 tại TP.Hồ Chí Minh.


Thiếu tướng Lê Đăng Dũng công bố chương trình tri ân khách hàng tại cuộc họp báo.


Chương trình sẽ diễn ra lúc 20 giờ với chủ đề “Cao hơn, xa hơn – Việt Nam ơi!” và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Với thời lượng 100 phút, “Cao hơn, xa hơn – Việt Nam ơi!” áp dụng công nghệ biểu diễn hiện đại trên thế giới, kết hợp giữa những màn trình diễn ánh sáng, âm thanh hiện đại với hình ảnh 3D chạy trên hệ thống ma trận Projector công suất lớn chiếu phủ kín mặt tiền Dinh Thống Nhất.


Tương ứng với từng phần trình chiếu công nghệ là màn biểu diễn của các ca sỹ nổi tiếng như Diva Hồng Nhung, ca sỹ Hồ Ngọc Hà và Thanh Bùi cùng các học trò.


“Thành công của Viettel Mobile hôm nay sau 10 năm chính thức kinh doanh là nhờ vào sự tin tưởng, đồng hành của toàn thể khách hàng và cộng đồng xã hội. Hơn cả một lời tri ân, chương trình “Cao hơn, xa hơn – Việt Nam ơi!” còn gởi gắm khát vọng của Viettel muốn đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai”, Thiếu tướng Lê Đăng Dũng cho biết.


Ra mắt ngày 15/10/2004, sau 10 năm, Viettel đã có hơn 50 triệu thuê bao di động đang hoạt động. Dịp này, Viettel triển khai nhiều hoạt động tri ân khách hàng như tặng xe ô tô Mercedes-Benz C250, Iphone 6 Plus cùng nhiều giải thưởng khác với tổng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng cho khách hàng có ý kiến đóng góp giúp làm mới, cải thiện chất lượng dịch vụ của Viettel.


Viettel cũng lấy ngày 15/10 hàng năm làm “Ngày hội lắng nghe” để tri ân khách hàng.



M.T

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN