‘Duyên dáng nắng chiều’, cùng quan tâm sức khoẻ người cao tuổi

Khoảng 1.000 người cao tuổi ở Hà Nội tỏa sáng với nhiều tiết mục trình diễn đặc sắc; lan tỏa thông điệp người già sống vui và có kiến thức tự chăm sóc sức khỏe.

Chú thích ảnh
Phần trình diễn áo dài của các câu lạc bộ người cao tuổi.

Tại ngày hội “Duyên dáng nắng chiều” lần thứ 2 năm 2024 do Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam phối hợp với CTCP truyền thông chăm sóc sức khỏe Sao Đại Việt tổ chức, khoảng 1.000 người cao tuổi được tỏa sáng với nhiều tiết mục trình diễn đặc sắc.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng ngày sức khoẻ thế giới 7/4 năm 2024, kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam, tiến tới kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam.

BS. Đỗ Nam Khánh, Trưởng ban Kết nối - Phát triển cộng đồng, Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam; Uỷ viên BCH Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; trưởng ban tổ chức chương trình cho biết: Đây là năm thứ 2 “sân khấu” mang tên “Duyên dáng nắng chiều” dành cho người cao tuổi được tổ chức. Diễn ra trước thềm ngày sức khoẻ thế giới, chương trình năm nay Hướng tới chủ đề: “Tôi – người mạnh khoẻ!” và “Thầy thuốc tốt nhất là chính minh”.

Năm nay, chương trình có sự mở rộng cả về quy mô, số người tham dự cũng như các tiết mục trình diễn của người cao tuổi. Tại Chương trình, có gần 1.000 người là thành viên các câu lạc bộ chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi của các quận, huyện tại Hà Nội tham gia sôi nổi với các tiết mục như: Trình diễn áo dài truyền thống, trình diễn áo dài của gần 20 cặp vợ chồng là người cao tuổi; các tiết mục nhảy, thể dục...

Chú thích ảnh
Tuổi cao nhưng các thành viên vẫn hăng say với tiết mục nhảy vui vẻ, trẻ trung và duyên dáng.

Theo ban tổ chức, thông qua sân khấu đặc biệt này, chương trình mong muốn góp phần tạo nên những kỷ niệm mang tính dấu ấn cho người cao tuổi; đồng thời hâm nóng tình cảm cho các cặp vợ chồng; khích lệ người cao tuổi có thể tự tin mặc trang phục áo dài khi tham gia các hoạt động, sự kiện trong cộng đồng; đồng thời lan toả, hun đúc tình yêu áo dài cho người Việt ở mọi lứa tuổi.

Chương trình “Duyên dáng nắng chiều” cũng nhằm cổ vũ động viên phong trào tự rèn luyện, tự chăm sóc, tự bảo vệ sức khỏe của người cao tuổi; giúp cho người cao tuổi biết cách tự tạo lập cuộc sống cho mình an vui hơn. Qua đó, mong muốn cả cộng đồng nhất là những thành viên trong gia đình người cao tuổi quan tâm hơn nữa đến người cao tuổi cả về sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần; giúp cho người cao tuổi được sống an vui và tận hưởng hạnh phúc bên con cháu.

“Chứng kiến các cô, bác cao tuổi trình diễn áo dài, mỗi người một nét cá tính, một phong cách trình diễn giống như một bữa tiệc rực rỡ sắc màu. Họ chính là người truyền cảm hứng mạnh mẽ tới không chỉ người cao tuổi, mà cả chính giới trẻ thông điệp về sự yêu đời, sự tự tin và dám sống tuổi già sinh động”, BS. Đỗ Nam Khánh nhấn mạnh.

 

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Đến hết năm 2024, hoàn thành kiện toàn tổ chức Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện
Đến hết năm 2024, hoàn thành kiện toàn tổ chức Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 101/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN