Hà Nội gắn phù hiệu mới cho hãng taxi đầu tiên

Thực hiện thông báo của Sở Giao thông - Vận tải TP Hà Nội về việc cấp đổi phù hiệu “Taxi Hà Nội” mang nhận diện riêng của Thủ đô, hôm nay (22/8), Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải đã phối hợp với hãng Taxi Thành Công triển khai thay mới phù hiệu cho 100% taxi của hãng (khoảng 600 xe).

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn lái xe Taxi Thành Công về phù hiệu “Taxi Hà Nội”.


Đây là đơn vị đầu tiên tại thành phố triển khai thực hiện quy định này, một bước đi quan trọng trong việc tăng cường công tác quản lí hoạt động taxi tại Thủ đô.

Theo thông báo số 717, ngày 1/8/2014 của Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội, Sở sẽ triển khai việc thực hiện cấp, đổi phù hiệu “Taxi Hà Nội” thay thế phù hiệu cũ là “Xe taxi” cho các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng taxi trong thành phố. Quy định này nhằm quản lý các xe taxi ngoại tỉnh đang hoạt động trái phép tại Hà Nội, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Phù hiệu mới được kỳ vọng sẽ giúp người dân Thủ đô nhận diện được các hãng "taxi dù" để tránh bị "chặt chém".


Cũng theo thông báo này, kể từ ngày 1/11/2014, các hãng taxi vẫn gắn phù hiệu cũ là “Xe taxi” thì giấy phép kinh doanh sẽ không còn hiệu lực.


Hoàng Dương
Hà Nội không 'ngăn sông, cấm chợ' taxi ngoại tỉnh
Hà Nội không 'ngăn sông, cấm chợ' taxi ngoại tỉnh

Thông tin về việc "ngăn sông, cấm chợ" đối với taxi ngoại tỉnh khi Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thực hiện cấp đổi phù hiệu mới "Taxi Hà Nội" cho các doanh nghiệp taxi thay thế phù hiệu cũ, không cho phép xe taxi ngoại tỉnh hoạt động trên địa bàn Hà Nội từ tháng 11 tới là không chính xác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN