Ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (ảnh), đã trao đổi với phóng viên Báo Tin tức xung quanh những thay đổi quan trọng trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, sẽ được các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến trong ngày 3 - 4/6.
Một trong những nội dung quan trọng của Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII luôn được dư luận và cử tri cả nước quan tâm vẫn là Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được các đại biểu bàn thảo sôi nổi trong các phiên thảo luận.
Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp với 104 trang thể hiện rõ 7 nhóm vấn đề được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đề xuất lên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
Ngày 8/4, tại Hà Nội, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã họp phiên toàn thể lần thứ 6 để cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được tiếp thu, chỉnh lý bước đầu theo ý kiến góp ý của nhân dân.
Chiều 2/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể… trên địa bàn tỉnh triển khai việc tiếp tục lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Hôm qua (23/3), Viện Nghiên cứu lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) và Tổ chức OXFAM đã công bố Báo cáo tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Sáng 21/3, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Về cơ bản, chương I của dự thảo tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể chế độ chính trị và được xác định trong Hiến pháp năm 1992; đồng thời đã sửa đổi, bổ sung làm rõ hơn, đầy đủ và sâu sắc hơn nhiều vấn đề.
Sáng 15/3, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị góp ý Dự thảo báo cáo kết quả của Bộ Tư pháp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Những câu chuyện được nhóm dân tộc thiểu số chia sẻ tại Hội thảo “Chia sẻ kết quả lấy ý kiến 7 nhóm xã hội đóng góp cho dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992” cho thấy một góc nhìn mới về cách tiếp cận Hiến pháp sửa đổi từ những câu chuyện thực tế.
Đoàn công tác Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992 do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại tỉnh Bình Phước.
Ngày 12/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tham dự có lãnh đạo Bộ, các cơ quan chức năng trực thuộc Bộ, Đoàn Thanh niên và Công đoàn ngành Tài nguyên và Môi trường.
Ngày 9/3, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) đã tổ chức hội thảo “Đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”.
Ngày 7/3, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa VIII tổ chức kỳ họp lần thứ 7 đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Các đại biểu trí thức tỉnh Thái Bình đã tham gia góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và nhận được gần 50 ý kiến tâm huyết góp ý, tập trung về những vấn đề cần tiếp tục làm rõ, đầy đủ và sâu sắc hơn trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Ngày 5/3, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Ủy ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Bắc Ninh về việc triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Sáng 4/3, tại Hà Nội, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức tọa đàm góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Sáng 2/3, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến pháp chế doanh nghiệp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Sáng 28/2, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Ngày 27/2, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, Ủy ban đã họp phiên toàn thể lần thứ 7, lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.