• Mưa đá, lốc xoáy phá sạch nhiều bản làng Điện Biên

    Mưa đá, lốc xoáy phá sạch nhiều bản làng Điện Biên

    Lốc xoáy và mưa đá liên tục, với những viên đá to như nắm tay người lớn đã phá hủy nhiều bản làng ở huyện Nầm Pồ, Điện Biên.

  • Góp sức bảo tồn văn hóa dân tộc Thái Tây Bắc

    Góp sức bảo tồn văn hóa dân tộc Thái Tây Bắc

    Xã Mường So, huyện biên giới Phong Thổ, tỉnh Lai Châu được người dân Tây bắc xem như là cái nôi của dân tộc Thái trắng.

  • Tăng cường hợp tác phát triển với tỉnh Stung Treng, Campuchia

    Tăng cường hợp tác phát triển với tỉnh Stung Treng, Campuchia

    Trong hai ngày 6-7/4, Đoàn cán bộ tỉnh Kon Tum do ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Stung Treng - Vương quốc Campuchia.

  • “Đánh thức” tiềm năng vùng biên Ch’Ơm

    “Đánh thức” tiềm năng vùng biên Ch’Ơm

    Ch’Ơm là xã biên giới của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, giáp với nước bạn Lào. Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở đây rất phù hợp với việc trồng các loại cây thảo mộc có giá trị kinh tế như đẳng sâm, ba kích, táo mèo, sâm Ngọc Linh... Trên địa bàn xã còn có cửa khẩu phụ Tây Giang - Kà Lừm (Lào). Đây là những tiềm năng cần được “đánh thức” để mảnh đất vùng biên này "cất cánh".

  • Khởi động đường nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai đến Sa Pa

    Khởi động đường nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai đến Sa Pa

    Chiều 27/2, tỉnh Lào Cai đã tổ chức khởi động dự án đầu tư xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc dự và phát động khởi công.

  • Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về vùng Tây Bắc

    Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về vùng Tây Bắc

    Chiều 26/2, tại Yên Bái, đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam do đồng chí Lê Duy Truyền, Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc nhằm sơ kết, đánh giá công tác thông tin tuyên truyền năm 2015 và đề ra định hướng công tác thông tin tuyên truyền năm 2016.

  • Cuộc sống mới trên vùng tái định cư thủy điện An Khê - Kanak

    Cuộc sống mới trên vùng tái định cư thủy điện An Khê - Kanak

    Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương và Ban quản lý Dự án thủy điện 7, sau hơn 5 năm về nơi ở mới, cuộc sống, sản xuất của người dân trên vùng tái định cư thủy điện An Khê - Kanak đã đi vào ổn định.

  • Tín ngưỡng thờ thần hoàng ở Nam Bộ

    Tín ngưỡng thờ thần hoàng ở Nam Bộ

    Ở Nam Bộ, thần hoàng được xem như vị thần cai quản và quyết định họa phúc của một làng và thường được thờ ở đình làng.

  • Chủ tịch nước thăm nơi yên nghỉ của liệt sỹ bảo vệ biên giới phía Bắc

    Chủ tịch nước thăm nơi yên nghỉ của liệt sỹ bảo vệ biên giới phía Bắc

    Tiếp tục chương trình công tác tại các tỉnh miền núi phía Bắc nhân dịp đầu năm Bính Thân 2016, ngày 17/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm đồng bào, chiến sĩ tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn.

  • Thúc đẩy các mục tiêu phát triển vùng dân tộc thiểu số

    Thúc đẩy các mục tiêu phát triển vùng dân tộc thiểu số

    Trong 15 năm qua, Chính phủ Việt Nam đã tập trung ưu tiên thực hiện những mục tiêu thiên niên kỷ và thực tế đã đạt được nhiều tiến bộ trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

  • Góp phần nâng cao đời sống đồng bào

    Góp phần nâng cao đời sống đồng bào

    Nhờ có những chính sách sát thực tế, hợp lòng dân nên đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số như Êđê, M’nông, Ja rai… ở các tỉnh Tây Nguyên đã có nhiều khởi sắc.

  • Chính sách dân tộc vùng Tây Nguyên: KT-XH phát triển, đời sống nâng cao

    Chính sách dân tộc vùng Tây Nguyên: KT-XH phát triển, đời sống nâng cao

    Tại Tây Nguyên, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc, đề ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi. Nhờ vậy, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn ngày được cải thiện, diện mạo chung của cả vùng ngày một khởi sắc.

  • Làng hoa Chợ Lách và Sa Đéc vào vụ

    Làng hoa Chợ Lách và Sa Đéc vào vụ

    Gần đến Tết Bính Thân, người trồng hoa ở Chợ Lách (Bến Tre), Sa Đéc (Đồng Tháp) đang nỗ lực chăm sóc, cắt tỉa những chậu hoa đẹp nhất cung cấp cho thị trường. Theo các cơ quan quản lý ngành nông nghiệp các địa phương, tại các làng hoa này sẽ cung cấp khoảng 18 triệu chậu hoa, cây cảnh phục vụ thị trường. Tết này cũng sẽ có nhiều loại hoa, cây cảnh mới lạ, độc đáo phục vụ người dân mua sắm.

  • Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chúc Tết các cơ quan báo chí ở Đắk Lắk

    Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chúc Tết các cơ quan báo chí ở Đắk Lắk

    Ông Trần Việt Hùng, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã đến thăm và chúc Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 các cơ quan báo chí Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên… chiều 25/1.

  • Phát huy lợi thế Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ

    Phát huy lợi thế Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ

    Thực hiện chính sách đồng bộ, đầu tư hơn nữa cho Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ nhằm phát huy tối đa lợi thế vùng trong sự phát triển chung của kinh tế - xã hội là niềm mong mỏi và cũng là tâm huyết của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII vừa qua.

  • Kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên  phát triển trong khó khăn

    Kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên phát triển trong khó khăn

    Năm 2015, mặc dù bị tác động nặng do mùa mưa kết thúc sớm, lượng mưa thấp, hạn hán kéo dài nhưng kinh tế, xã hội vùng Tây Nguyên vẫn tiếp tục phát triển.Chính trị, xã hội được giữ vững; quốc phòng, an ninh đảm bảo.

  • Nâng cao dân trí, chú trọng phòng ngừa

    Nâng cao dân trí, chú trọng phòng ngừa

    Để ngăn chặn hiện tượng người dân xuất cảnh lao động bất hợp pháp qua biên giới, các cấp, các ngành và địa phương cần đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức để người dân cảnh giác. Cần chấp hành nghiêm quy định xuất nhập cảnh và lao động, tăng cường phối hợp cơ quan chức năng các nước điều tra, bắt giữ tội phạm, giải cứu, hồi hương nạn nhân, quản lý khu vực biên giới, phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động.

  • Đẩy mạnh công tác xóa mù chữ cho phụ nữ

    Đẩy mạnh công tác xóa mù chữ cho phụ nữ

    Sau một ngày lao động trên nương, 3 mẹ con chị Lữ Thị Phương (53 tuổi) ở bản Na Ca, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, gồm mẹ chồng, con gái và con dâu lại cùng đi học chữ. Đã 3 tháng nay, dù trời mưa hay nắng, 3 mẹ con chị Phương vẫn đến lớp học đều đặn.

  • Hệ lụy của di cư lao động

    Hệ lụy của di cư lao động

    Điều kiện tự nhiên của các tỉnh miền núi phía bắc thường khắc nghiệt, khiến sản xuất nông nghiệp gặp nhiều rủi ro, còn cơ sở hạ tầng thì kém phát triển; diện tích đất nông nghiệp ở các địa phương những năm trở lại đây bị thu hẹp... Theo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đây là những nguyên nhân dẫn đến sự “bấp bênh” trong thu nhập của các hộ gia đình và là tiền đề dẫn tới tình trạng phụ nữ của một số địa phương sang Trung Quốc tìm việc hy vọng có thu nhập cao hơn.

  • Bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ làm thuê qua biên giới

    Bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ làm thuê qua biên giới

    Theo báo cáo của Hội Phụ nữ các tỉnh trong vùng Tây Bắc, từ năm 2011 đến 2015, số phụ nữ qua biên giới để lao động không ngừng gia tăng. Tình trạng này tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp với an ninh chính trị và xã hội tại địa phương.