Hành hương Điện Biên

Về với mảnh đất giàu truyền thống lịch sử Điện Biên, du khách được tham quan, tìm hiểu về chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam và được sống trong cảm xúc đặc biệt về địa danh Điện Biên Phủ.

 


Điểm di tích thu hút nhiều du khách là Tượng đài Chiến Thắng, nằm ngay trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, thuận về giao thông và du khách có thể quan sát được thành phố.

 

Ông Biester, du khách người Đức rất ấn tượng về cuộc chiến đấu anh dũng của dân tộc Việt Nam.

 

Thiếu úy Đinh Thị Hưởng, 33 tuổi, đơn vị Công an Gia Lai đến với Điện Biên lần đầu tiên theo chương trình “Về nguồn” của ngành. Chị cho biết: Đoàn ở Điện Biên ba ngày để giao lưu và thăm các điểm di tích chiến dịch Điện Biên Phủ. Qua chặng đường gần 2.000 km, mọi người tuy rất mệt nhưng được thăm chiến trường xưa, hình dung được sự hy sinh lớn lao của cha ông, tinh thần anh dũng chiến đấu, làm nên chiến thắng của dân tộc. Điện Biên nay đã phát triển, tôi rất vui.


Tại điểm di tích đồi A1, bác sĩ Biester, 75 tuổi, người Đức đi cùng vợ tâm sự: “Lần đầu tiên đến Việt Nam, Điện Biên không nằm trong chương trình nhưng vợ chồng tôi muốn lên để tham quan. Chúng tôi đã tìm hiểu về lịch sử Việt Nam và ấn tượng về cuộc chiến đấu ở Điện Biên Phủ. Tham quan các di tích lịch sử Điện Biên Phủ, tôi thấy người Pháp không có lý do gì để cho mình cái quyền đi xâm chiếm thuộc địa và tại sao lại đến xâm lược, áp bức dân tộc Việt Nam.

 

Cô và trò trường tiểu học Võ Nguyên Giáp dâng hoa tại di tích “Bãi duyệt binh mừng chiến thắng”.

 

Người Đức chúng tôi đã rút ra bài học từ Thế chiến thứ nhất và thứ hai, không tiến hành xâm lược các nước nữa. Cuộc chiến đấu của người dân Việt Nam thật anh dũng, kiên cường. Chúng tôi khâm phục các bạn về điều đó”. Bà Michelle Breen người Australia một mình đến với Điện Biên, thăm các khu di tích lịch sử. Bà Breen cho biết: “Thật tuyệt vời được đến đây, cuộc chiến của người dân Việt Nam thật anh hùng và dũng cảm. Tôi khâm phục điều đó”.


Ở ngay Điện Biên nhưng cựu chiến binh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ Vi Văn Don, 60 tuổi, dân tộc Thái ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, nay mới có dịp cùng gia đình đi tham quan khu di tích. Ông cho biết: “Trước đây gia đình khó khăn, đi làm trên nương và trong rừng nên không có điều kiện đi thăm. Năm nay, kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tôi và gia đình con cháu đã sắp xếp thời gian, công việc để đi thăm các khu di tích.


Bản làng đã thay đổi nhiều, đời sống của bà con hiện nay cũng được nâng lên, nhà cửa kiên cố, đường giao thông được bê tông hóa, đi lại thuận lợi. Tuổi thanh niên, tôi tự hào về tấm gương vị Tổng Tư lệnh quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và xung phong đi bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ. Năm 1981 xuất ngũ, về địa phương làm kinh tế, tôi luôn nhắc nhở con cháu ghi nhớ công ơn của ông cha, hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc”.


Cựu chiến binh Điện Biên, Quoàng Văn Pản, 89 tuổi, ở bản Kan, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, nghiêm trang trong bộ quân phục, gắn huân, huy chương, huy hiệu đến thăm khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông Pản kể: “Đầu năm 1954, tôi cùng đơn vị thuộc Trung đoàn 148 lên Điện Biên và làm công tác thông tin liên lạc. Chiến dịch kết thúc, tôi ở lại Điện Biên làm cán bộ dân vận, lấy vợ và ổn định gia đình ở đây. Hàng năm, đến dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, tham quan lại các khu di tích, tôi xúc động nhớ về cuộc chiến gian khổ, hy sinh anh dũng của anh em đồng đội. Người hy sinh, nằm lại đất Điện Biên, người về bây giờ không biết ai còn, ai mất”.


“Hướng tới đại lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên chuẩn bị mọi công tác chỉnh trang, nâng cấp các khu di tích phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước. Đồng thời, từ ngày 13/3/2014 tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Tuần văn hóa Du lịch năm 2014, có hàng loạt các hoạt động như: Lễ hội hoa ban; Chương trình nghệ thuật “Hoa ban khoe sắc”; Tổ chức Triển lãm tranh và quà tặng du lịch; Tổ chức thi các môn thể thao dân tộc truyền thống; Hội thi ẩm thực “Hương sắc Điện Biên”; Chương trình văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc; trình diễn nghi thức văn hóa dân gian dân tộc…


Từ đầu năm đến giờ, tỉnh Điện Biên đã đón khoảng hơn 160.000 lượt khách trong và ngoài nước tới tham quan. Thời gian tới, lượng khách sẽ tăng lên rất nhiều và Điện Biên sẽ chuẩn bị mọi mặt, đảm bảo an ninh trật tự, giới thiệu các dịch vụ tốt nhất cho du khách. Mọi người sẽ ấn tượng về đất và người Điện Biên, giàu bản sắc văn hóa, truyền thống anh hùng, cánh mạng” - Ông Phạm Văn Hưng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết.


Bài và ảnh: Việt Hoàng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN