TP Hồ Chí Minh: Xúc tiến quảng bá du lịch, hàng không với tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc)

Chiều 21/3, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo xúc tiến thương mại, hàng không, du lịch TP Hồ Chí Minh và tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Đây là cơ hội để TP Hồ Chí Minh quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch đến với tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) và ngược lại.

Chú thích ảnh
Các đơn vị thực hiện nghi thức kí kết, hợp tác xúc tiến thương mại, hàng không, du lịch tại hội thảo chiều 21/3.

Theo ông Từ Châu, Phó Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Thiểm Tây có thế mạnh về di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh với khoảng 35.800 di tích, 151 bảo tàng, 900.000 văn vật với mật độ dày đặc, đứng đầu Trung Quốc. Nơi đây được biết đến là thủ phủ Tây An, nằm ở nội địa Trung Quốc. Ngoài ra, tỉnh còn có núi Hoa Sơn, tháp Đại Nhạn, lăng mộ Tần Thủy Hoàng, Hoa Thanh Cung… Đây là những địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút du khách Việt Nam. 

Đối với TP Hồ Chí Minh, là địa phương trung tâm kinh tế, du lịch lớn của Việt Nam và có nhiều danh lam, thắng cảnh thu hút du khách Trung Quốc. Từ lợi thế của hai thành phố, việc xúc tiến, quảng bá du lịch, hàng không giữa hai thành phố diễn ra tốt đẹp sẽ giúp gia tăng lượng khách hai chiều từ TP Hồ Chí Minh đến Thiểm Tây và ngược lại. 

Đại diện Cảng hàng không Tân Thành (Trung Quốc) cũng cho biết, hiện nay chưa có đường bay thẳng từ TP Hồ Chí Minh đi tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Du khách Việt Nam muốn đi du lịch đến Thiểm Tây phải di chuyển bằng tàu điện hoặc bay nối chuyến sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó mới bay đến tỉnh Thiểm Tây. Vì vậy, Cảng hàng không Tân Thành mong muốn thông qua hội thảo, kí kết hợp tác với các hãng máy bay lớn của Việt Nam để có thể mở chặng bay thẳng từ TP Hồ Chí Minh đến tỉnh Thiểm Tây. Việc liên kết hàng không sẽ giúp thúc đẩy ngành hàng không và du lịch của TP Hồ Chí Minh và tỉnh Thiểm Tây phát triển hơn trong thời gian tới.

Đại diện cho các hãng hàng không của Việt Nam, ông Trương Việt Cường, Phó Tổng giám đốc Hàng hàng không Bamboo Airways cho biết, hiện nay hãng đang duy trì đường bay nội địa cũng như thuê chuyến đến các quốc gia, vùng lãnh thổ. Dự kiến, từ năm 2025 trở đi, Bamboo Airways sẽ tiếp tục phát triển mạnh đội bay và mở rộng đường bay đến Trung Quốc để tăng cường kết nối giao lưu ngành hàng không, đồng thời thúc đẩy ngành du lịch hai nước phát triển hơn. 

Trong khuôn khổ hội thảo cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Cảng hàng không Tân Thành (Trung Quốc) với Hãng hàng không Bamboo Airways; Cảng hàng không Tân Thành với Công ty cổ phần Tập đoàn lữ hành Quốc tế Toàn Cầu Việt Nam.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Phát hiện chim quý hiếm tại khu bảo tồn ở miền Bắc Trung Quốc
Phát hiện chim quý hiếm tại khu bảo tồn ở miền Bắc Trung Quốc

Một số loài chim quý hiếm, gồm một con hạc đen và một con hạc trắng phương Đông, mới được phát hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Hồ Hành Thủy ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN