Về Bình Liêu nghe hoa sở 'hát' tình ca

Từ ngày 15-17/12, tại huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) diễn ra Hội hoa sở với chủ đề “Hoa sở hát tình ca”.

Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật đặc sắc của các chàng trai cô gái Sán Chỉ khai Hội hoa sở Bình Liêu năm 2023. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Đây là năm thứ 8 địa phương tổ chức hoạt động này với mong muốn giới thiệu với du khách gần xa về những nét văn hóa đặc sắc cũng như cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng của huyện Bình Liêu. Trong đó, chương trình khai mạc Hội hoa sở Bình Liêu 2023 được khai mạc vào ngày 16/12 với chủ đề “Hoa sở hát tình ca” là những tình cảm, thông điệp mà huyện Bình Liêu muốn giới thiệu với du khách gần xa về miền đất Bình Liêu tươi đẹp, giàu truyền thống và bản sắc văn hóa; con người Bình Liêu mộc mạc, giản dị, sâu nghĩa, vẹn tình; khẳng định Bình Liêu là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu Phạm Đức Thắng thông tin: Hội hoa sở Bình Liêu là chuỗi hoạt động trong tuần Văn hóa - Du lịch Bình Liêu năm 2023. Chương trình nhằm phát huy, khai thác những tiềm năng, lợi thế của một huyện miền núi, biên giới, có gần 95% là đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc mùa thu đông, góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, tiếp tục khẳng định du lịch là khâu đột phá để thúc đẩy sự phát triển bền vững của huyện Bình Liêu, dựa trên ba trụ cột “Thiên nhiên - Con người - Văn hóa” và thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh.

Chú thích ảnh
Cô gái Tày duyên dáng bên cây sở hoa trắng tinh khôi. Ảnh: TTXVN phát

Hội hoa sở Bình Liêu năm 2023 gồm nhiều hoạt động như: Chương trình nghệ thuật khai mạc mang đậm nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc huyện Bình Liêu, giải đua xe đạp thể thao phong trào, trưng bày các tác phẩm Văn họa Nghệ thuật với chủ đề “Về miền Hoa sở”, các hoạt động trải nghiệm thể thao dân tộc (kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ,…), thi tách hạt sở, mâm cơm mới…

Đến với Bình Liêu trong dịp này, du khách có thể tham gia trải nghiệm rừng sở trắng bạt ngàn, khoe sắc trong mùa đông, cung đường biên giới mùa đông với vẻ đẹp độc đáo của “sống lưng khủng long” và hệ thống cột mốc thiêng liêng, hùng vĩ của Tổ quốc..., tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi, trò diễn. Đồng thời tham quan các điểm du lịch trên địa bàn huyện như vườn hoa Cao Sơn, thác Khe Vằn, thác Khe Tiền, thác Sông Moóc, núi Cao Ba Lanh, núi Cao Ly, núi Cao Xiêm…

Anh Trần Văn Trung (sinh năm 1971) du khách đến từ tỉnh Hưng Yên vui vẻ cho biết, đoàn của anh có hơn 30 người lần đầu tiên đến với Hội hoa sở Bình Liêu, khi đến đây thấy không khí rất tuyệt vời, đặc biệt là vẻ đẹp của hoa sở, từ sáng tới giờ các thành viên trong đoàn rất háo hức đi chụp ảnh với rừng sở. Dự kiến đoàn sẽ đi thăm cột mốc biên giới, thác khe vằn, sống lưng khủng long…

Hội hoa sở là hoạt động tôn vinh giá trị của cây sở gắn với đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ở Bình Liêu; đây là loài hoa càng lạnh giá càng khoe sắc rực rỡ, đại diện cho văn hóa, con người Bình Liêu về sự mạnh mẽ, kiên cường vượt lên gian khó, khắc nghiệt để tỏa sáng giá trị của mình.

Thanh Vân-La Nhung (TTXVN)
Bình Liêu - chinh phục du khách bằng vẻ đẹp thiên nhiên và những giá trị văn hóa truyền thống
Bình Liêu - chinh phục du khách bằng vẻ đẹp thiên nhiên và những giá trị văn hóa truyền thống

Khu vực Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh là nơi hội tụ nhiều nền văn hóa, di sản của cộng đồng các dân tộc Kinh, Tày, Dao, Sán Chỉ, Sán Dìu… Qua thời gian, cộng đồng các dân tộc thiểu số ở huyện Bình Liêu thuộc khu vực này vẫn gìn giữ được nhiều nét văn hóa độc đáo, từ những làn điệu dân ca đến phong tục, lễ hội, trang phục, ẩm thực truyền thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN