Bán đấu giá kỷ vật trong nhiều “bom tấn” Hollywood

Mô hình tàu vũ trụ từng xuất hiện trong bộ phim “Star Wars” vừa được bán với giá 450.000 USD tại một sự kiện đấu giá đáng nhớ của Hollywood.


Theo thông tin nhà đấu giá công bố, mô hình dài hơn 5 mét này đã được sử dụng trong tập đầu của loạt phim bom tấn, với tiêu đề “Star Wars: Episode IV - A New Hope” (Chiến tranh giữa các vì sao: Phần 4: Hy vọng mới), ra mắt năm 1977.

Mô hình tàu vũ trụ thu nhỏ mà từng chở nhân vật công chúa Leia trong những cảnh mở đầu của loạt phim bom tấn, đến từ bộ sưu tập của Grant McCune, người từng đoạt giải Oscar về hiệu ứng phim. Trước đó, các chuyên gia dự đoán mô hình sẽ được bán với giá từ 200.000 - 300.000 USD, chỉ khoảng một nửa so với giá trị bán được.

Mô hình tàu vũ trụ trong "Star Wars".

Một món đồ liên quan tới “Star Wars” cũng gây được sự chú ý là bộ trang phục nô lệ của công chúa Leia mà nữ diễn viên Carrie Fisher từng mặc trong “Episode VI - Return of the Jedi” (Phần 6: Sự trở lại của Jedi), được bán với giá 96.000 USD.

Những người tham dự đợt đấu giá kéo dài 3 ngày ở miền Nam California cũng chứng kiến mức giá kỷ lục cho một bộ trang phục của nam diễn viên George Reeves trong phim “Superman” (Siêu nhân), ra mắt năm 1953. Sản phẩm này có giá là 216.000 USD.

Ngoài ra, chiếc roi của Harrison Ford trong phim “Indiana Jones” được mua với giá 204.000 USD. Chiếc mũ phớt, áo khoác da và áo sơ mi mà nam diễn viên mặc trong các phần khác của loạt phim cũng đạt giá hơn 72.000 USD/món đồ, nhà đấu giá cho biết. Danh tính của những người mua đều được giữ bí mật.

Phiên đấu giá của Hollywood diễn ra khoảng 2 tháng trước khi “Star Wars: The Force Awakens” (Chiến tranh giữa các vì sao: Lực lượng thức tỉnh) ra mắt vào tháng 12 năm nay. Phần phim có sự tham gia của dàn diễn viên quen thuộc Harrison Ford, Carrie Fisher và Mark Hamill, trong một cuộc phiêu lưu mới diễn ra 30 năm sau khi "Episode VI - Return of the Jedi" ra mắt năm 1983.

TTXVN/Tin Tức
Phim Hollywood "lệch" với thực tế nhân khẩu học của Mỹ
Phim Hollywood "lệch" với thực tế nhân khẩu học của Mỹ

Các bộ phim của kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood vẫn chưa phản ánh đúng thực tế nhân khẩu học của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN