Hai anh em ruột cùng giành "vàng"

Tao Văn Ún, sinh năm 1976 và Tao Văn Sỏ, sinh năm 1987, dân tộc Lự, ở xã vùng cao Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, là anh em ruột và là hai trong số 120 vận động viên của tỉnh Lai Châu tham gia thi đấu môn đẩy gậy ở Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ IX, khu vực I, diễn ra tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu từ ngày 8/11 - 11/11/2015.


Hai anh em Tao Văn Ún (trái) và Tao Văn Sỏ đều đạt HCV tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ IX, khu vực I, năm 2015.

Là niềm hy vọng của đoàn thể thao tỉnh Lai Châu, sau 3 ngày thi đấu, Tao Văn Ún và Tao Văn Sỏ đã mang về hai Huy chương Vàng môn đẩy gậy ở hạng cân 90 kg và 75 kg, góp phần đáng kể vào thành tích chung của đoàn. Hiện đoàn Lai Châu đứng ở vị trí thứ hai trên bảng tổng thành tích, chỉ sau đoàn Hòa Bình.
Vận động viên Tao Văn Ún vui vẻ chia sẻ: Hằng ngày, do bận làm nương, ít có thời gian tập luyện chuyên môn, chỉ đến khi gần thi đấu mới tham gia tập luyện, nhưng Tao Văn Ún vẫn rất tự tin vào khả năng của mình. Bước vào thi đấu, Tao Văn Ún đã loại lần lượt 4 đối thủ của các tỉnh bạn khá dễ dàng. Có đối thủ mới nghe thấy tên đã xin ban tổ chức "đầu hàng" vì đã nhiều lần thua Tao Văn Ún.

Tại hội thi lần này, Tao Văn Ún còn tham gia thi tung còn và kéo co. Đặc biệt, anh vinh dự được BTC chọn là người dẫn đầu đoàn rước đuốc truyền thống của hội thi.

Còn vận động viên Tao Văn Sỏ đã tham gia thi đấu đẩy gậy ở cấp khu vực và toàn quốc, nhưng cũng mới chỉ giành được huy chương Đồng. Phải đến lần thi đấu trên sân nhà này, anh mới đoạt huy chương Vàng. Anh cho biết có được kết quả này là do anh trai Tao Văn Ún đã truyền kinh nghiệm, kỹ thuật thi đấu, như cách thục gậy, chiến thuật tì đầu gối... Tao Văn Sỏ sử dụng tốt kỹ thuật thục gậy còn anh trai Tao Văn Ún thường sử dụng cách cẩu gậy trong thi đấu...

Bài và ảnh: Nguyễn Công Hải
Tự học, nhà nghèo vẫn học giỏi
Tự học, nhà nghèo vẫn học giỏi

Em Bế Thị Hường, dân tộc Tày, xã Phi Hải, Quảng Yên, Cao Bằng là con út trong gia đình có 3 chị em gái. Bố mẹ em đều là nông dân, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào mấy sào ruộng, nương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN