Chân dung quyền Tổng tư lệnh Hải quân Nga Alexander Moiseyev

Sáng ngày 19/3, Tư lệnh Hạm đội phương Bắc Đô đốc Alexander Moiseyev đã được công bố là quyền Tổng tư lệnh Hải quân Nga trong buổi lễ đặc biệt kỷ niệm Ngày Tàu ngầm của Nga.

Chú thích ảnh
Quyền Tổng tư lệnh Hải quân Nga Alexander Moiseyev. Ảnh: Sputnik

Theo hãng tin RIA Novosti, ông Moiseyev, Tư lệnh Hạm đội phương Bắc, đã chính thức đảm nhận vai trò mới tại buổi lễ nói trên.

Quyết định bổ nhiệm Đô đốc Moiseyev thay thế Đô đốc Nikolai Yevmenov được đưa ra giữa những thông tin lan truyền rằng người tiền nhiệm Yevmenov bị cách chức do Hạm đội Biển Đen liên tục hứng chịu tổn thất bởi các cuộc tấn công của Ukraine. Ông Yevmenov 61 tuổi đã giữ chức vụ này được gần 5 năm.

Tuy vậy, Điện Kremlin trước đó đã từ chối bình luận về các báo cáo từ tháng 2 cho rằng ông Moiseyev đã thay thế Đô đốc Nikolai Yevmenov trong bối cảnh Hải quân Nga chịu tổn thất ngày càng lớn trước các cuộc tấn công của Ukraine ở Biển Đen.

Việc bổ nhiệm ông Moiseyev, cũng 61 tuổi, đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong giới lãnh đạo quân sự hàng đầu của Nga kể từ khi Moskva sa thải người đứng đầu lực lượng hàng không vũ trụ Sergey Surovikin vào năm ngoái.

Ukraine ước tính Hạm đội Biển Đen của Nga đã mất 1/3 số tàu từng có (80 chiếc) kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu cách đây hơn 2 năm. Vụ đánh chìm tàu tuần dương Moskva, soái hạm của Hạm đội Biển Đen vào tháng 4/2022, bằng tên lửa do Ukraine chế tạo được Kiev ca ngợi là một trong những chiến thắng mang tính biểu tượng.

Giới chức Mỹ thì tin rằng Ukraine đã đánh chìm 15 tàu hải quân Nga trong 6 tháng qua. Trong cuộc tấn công gần đây nhất, một tàu tuần tra quân sự đã bị đánh chìm hồi đầu tháng này.

Các quan chức châu Âu cho biết những chiến thắng của Hải quân Ukraine đã giúp mở cửa trở lại phía Tây Biển Đen, cho phép Ukraine vận chuyển ngũ cốc trở lại từ Odesa. Những tổn thất ở Biển Đen cũng được cho là khiến Moskva buộc phải di chuyển các tàu từ căn cứ hải quân lịch sử của Hạm đội Biển Đen ở phía đông Sevastopol thuộc Crimea đến cảng Novorossiysk.

Tuy nhiên, những khó khăn quân sự trên biển hoàn toàn trái ngược với cuộc tấn công trên bộ của Nga ở miền Đông Ukraine, nơi lực lượng của nước này đã giành được những bước tiến trong những tháng gần đây sau hơn một năm giao tranh bế tắc.

Sự nghiệp của Tướng Moiseyev

Moiseyev sinh ngày 16/4/1962 tại khu định cư Borskoe, thuộc quận Gvardeysky, tỉnh Kaliningrad, Liên Xô.

Hãng tin Sputnik cho biết, nền tảng học vấn của Đô đốc Moiseyev, người sinh ra tại Kaliningrad, phản ánh quỹ đạo nghề nghiệp của ông trong lực lượng Hải quân. Ông tốt nghiệp loại xuất sắc tại Học viện Vô tuyến Điện tử Hải quân Alexander Popov năm 1987. Sau đó ông gia nhập Hạm đội phương Bắc với tư cách là một thủy thủ tàu ngầm.

Bắt đầu với ngành kỹ thuật, nhưng sau đó Moiseyev chuyển sang chuyên ngành chiến đấu và điều khiển tác chiến. Ông tiếp tục theo học tại Học viện Hải quân Kuznetsov năm 2003 và tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Hải quân của Học viện Quân sự thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga năm 2011.

Sau khi nhận bằng quân sự, Moiseyev bắt đầu sự nghiệp đầy ấn tượng của mình, từ phục vụ trên tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Delfin (NATO định danh là Delta-IV) và gia nhập đơn vị chiến đấu trên tàu ngầm tên lửa hành trình - đầu tiên với tư cách là một nhóm kỹ sư tính toán và sau đó là chỉ huy kỹ thuật vô tuyến. 

Để có thêm kinh nghiệm, ông gia nhập thủy thủ đoàn tàu ngầm hạt nhân K-117 Bryansk. Từ năm 1994 đến năm 1995, ông theo học các lớp Sĩ quan Đặc biệt Cao cấp của hải quân và sau đó chỉ huy tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo K-407 Novomoskovsk. 

Năm 2012, Alexander Moiseyev trở thành chỉ huy lực lượng tàu ngầm của Hạm đội phương Bắc. Năm 2019, ông nắm quyền chỉ huy toàn bộ Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga.

Sự nghiệp của Đô đốc Moiseyev còn được đánh dấu bởi những điểm sáng như việc tham gia chiến dịch Bắc Cực vào năm1994, cùng thủy thủ đoàn tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Delfin cắm cờ Hải quân và Quốc kỳ Nga ở Bắc Cực. Sau sứ mạng này, Moiseyev được trao tặng Huân chương Dũng cảm.

Một dấu ấn nữa là vào ngày 7/7/1998, tàu ngầm K-407 Novomoskovsk do ông chỉ huy đã phóng hai vệ tinh thương mại siêu nhỏ Tubsat-N và Tubsat-N1 của Đức bằng tên lửa đẩy Shtil-1 khi đang chìm trong làn nước ở biển Barents. Theo Space Today Online, đây là "lần đầu tiên một trọng tải thương mại được đưa lên quỹ đạo từ một tàu ngầm và là vụ phóng vào không gian thương mại đầu tiên trong lịch sử của Hải quân Nga. Đây cũng là vụ phóng thành công đầu tiên của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung (ADMS) Shtil-1 trên tàu.

Năm 2008, Moiseyev là sĩ quan cấp cao trên tàu K-44 Ryazan trong quá trình chuyển giao từ Hạm đội Phương Bắc sang Hạm đội Thái Bình Dương, trải qua thời gian dài hoạt động dưới lớp băng Bắc Cực. Vì chiến công này, ông được trao tặng Huân chương Dũng cảm thứ hai. Vào ngày 14/2/2011, ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga. 

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Nga Dmitry Medvedev và ông Moiseyev tại lễ trao danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga vào ngày 21/2/2011. Ảnh: Kremlin.ru

Trong lễ trao giải vào 21/2/2011, Tổng thống Liên bang Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev tuyên bố: "Sao vàng Anh hùng nước Nga được trao cho Alexander Alekseevich Moiseyev, chỉ huy bộ phận tàu ngầm chiến lược của Hạm đội phương Bắc. Trong các cuộc tuần tra chiến đấu, dưới sự lãnh đạo của ông, các cuộc thử nghiệm vũ khí mới nhất đã diễn ra thành công và một loạt vụ phóng tên lửa thử nghiệm đã được tiến hành. Với tư cách là Tư lệnh tối cao, tôi đã theo dõi các cuộc tập trận này. Và thực sự, mọi thứ đều được thực hiện ở tiêu chuẩn rất cao".

Kể từ đó, Tướng Moiseyev đã tham gia vào việc duy trì khả năng kiểm soát chiến đấu của lực lượng hạt nhân Nga, bao gồm cả việc đảm bảo thử nghiệm thành công hệ thống dự bị trên tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo K-114 Tula.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Alexander Moiseyev đã tham gia 13 chiến dịch dài hạn và tuần tra chiến đấu, bao gồm cả chiến dịch dưới các mỏm băng Bắc Cực. Nhiệm vụ của ông là thử nghiệm thành công vũ khí tiên tiến và bắn tên lửa đạn đạo.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Sputnik, Newsweek, Moscow Times)
Tình báo Nga cáo buộc Pháp có kế hoạch đưa quân tới Ukraine và phản ứng của Paris
Tình báo Nga cáo buộc Pháp có kế hoạch đưa quân tới Ukraine và phản ứng của Paris

Sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga tiết lộ tin Pháp đang chuẩn bị gửi một đội quân tới Ukraine, giai đoạn đầu sẽ có khoảng 2.000 binh sĩ, Paris ngay lập tức đã có phản ứng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN