Ai Cập phát hiện đền Pharaoh 3.400 năm tuổi

Ngày 29/10, các quan chức Ai Cập cho biết một nhóm 7 người đã phát hiện một ngôi đền thờ Pharaoh có niên đại 3.400 năm dưới một căn nhà ở thành phố Al-Badrashin, cách thủ đô Cairo 40km.

Tượng Pharaoh Thutmosis III ở bảo tàng Luxor, Ai Cập.


Theo Bộ trưởng Cổ vật và Di sản Ai Cập Mamdouh al-Damaty, nhóm người này đã tình cờ phát hiện ra ngôi đền trong khi khai quật trái phép tại khu vực nói trên. Sau khi đào sâu xuống 9m, họ đã sử dụng thiết bị để lặn xuống dòng nước ngầm và tìm thấy ngôi đền.

Ông Damaty cũng cho biết đã tìm thấy 7 bài vị, một tượng đá và một số chân cột làm bằng đá granit màu hồng có từ thời vua Thutmosis III. Các chuyên gia đang tiếp tục khai quật tại khu vực xung quanh ngôi đền mới được phát hiện. Nhóm người khai quật trái phép đã bị bắt giữ nhưng được thả ra vì địa điểm của di tích không phải là khu di sản.

Khai quật và buôn bán đồ cổ trái phép luôn là vấn đề nhức nhối đối với chính quyền Ai Cập, đặc biệt sau vụ chính biến lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak hồi đầu năm 2011.


TTXVN/Tin tức

Lời nguyền của các Pharaoh
Lời nguyền của các Pharaoh

“Cái chết sẽ tới với những kẻ phá hoại giấc ngủ của các Pharaoh”, đó là lời cảnh báo được khắc trong lăng mộ của Pharaoh (vua Ai Cập) Tutankhamun tại Luxor khi nó được khám phá vào tháng 2/1923 - lần đầu tiên sau 3.000 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN