Nhật - Mỹ lần đầu đưa 'Ưng biển' vào tập trận

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 5/9 cho biết nước này và Mỹ sẽ lần đầu tiên tiến hành tập trận có sự tham gia của trực thăng vận tải thế hệ mới Osprey (Ưng biển) của Mỹ vào tháng 10 tới. Công tác chuẩn bị hiện đang được hai bên gấp rút thực hiện.

Máy bay MV-22 Osprey tới căn cứ không quân Futenma ở Ginowan, tỉnh Okinawa, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Theo kế hoạch, cuộc tập trận trên sẽ được tiến hành tại khu vực diễn tập Aibano của Lực lượng phòng vệ mặt đất (GSDF) Nhật Bản tại thành phố Takashima. Dự kiến, cuộc tập trận sẽ có các hạng mục cho phép trực thăng cất hạ cánh, diễn tập bắn đạn thật của lực lượng xe tăng…

Bộ trên cũng cho hay kể từ năm 1986, Nhật Bản và Mỹ đã 12 lần tiến hành các cuộc tập trận chung tại khu vực diễn tập Aibano.


TN
Mỹ chuyển thêm 12 máy bay Osprey tới Nhật
Mỹ chuyển thêm 12 máy bay Osprey tới Nhật

Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), ngày 16/7, một tàu vận tải được cho là chở 12 chiếc trực thăng vận tải Osprey của Mỹ đã rời cảng biển thuộc bang California (Mỹ) để tới tỉnh Okinawa của Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN