Tàu vũ trụ Soyuz MS-25 ghép nối thành công với ISS

Cơ quan Vũ trụ LB Nga Roscosmos cho biết tàu vũ trụ Soyuz MS-25 của nước này đã ghép nối thành công với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) theo chế độ tự động vào ngày 25/3.

Chú thích ảnh
Các phi hành gia tham gia sứ mệnh trên ISS trước khi lên tàu vũ trụ Soyuz MS-25 tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan ngày 21/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Roscosmos, tàu Soyuz MS-25 đã đưa 3 phi hành gia Marina Vasilevskaya của Belarus, Oleg Novitsky của Nga và Tracy Dyson của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) lên ISS. Trong đó, nhà du hành vũ trụ Vasilevskaya trở thành người phụ nữ Belarus đầu tiên đặt chân lên vũ trụ.

Dự kiến, 2 phi hành gia Novitsky và Vasilevskaya sẽ ở lại ISS 12 ngày, sau đó cùng với nhà du hành vũ trụ Loral O'Hara của NASA trở về Trái Đất vào ngày 6/4 tới bằng tàu vũ trụ Soyuz MS-24. Nhiệm vụ của phi hành gia Dyson sẽ kéo dài đến tháng 9 năm nay sau đó sẽ trở về Trái Đất cùng 2 nhà du hành vũ trụ Oleg Kononenko và Nikolay Chub của Nga.

Chú thích ảnh
Tàu vũ trụ Soyuz MS-25 tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, ngày 18/3/2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tàu vũ trụ Soyuz MS-25 của Nga đã được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan vào ngày 23/3. Ban đầu, vụ phóng được lên kế hoạch vào ngày 21/3 nhưng đã bị hủy vào phút chót. Người đứng đầu Roscosmos Yuri Borisov cho biết nguồn điện bị sụt giảm điện áp đột ngột đã khiến hệ thống an toàn của tàu tự hủy bỏ vụ phóng vào những phút cuối.

Chu Sơn (TTXVN)
Tàu vũ trụ Soyuz của Nga tiếp tục sứ mệnh đưa người lên ISS
Tàu vũ trụ Soyuz của Nga tiếp tục sứ mệnh đưa người lên ISS

Ngày 23/3, tàu vũ trụ Soyuz của Nga chở theo 3 phi hành gia của Nga, Belarus và Mỹ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN