Các giải pháp hiệu quả của Gia Lai

Sau 3 năm tích cực triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập người dân.


 

Nhờ chuyển đổi sản xuất từ quy mô nhỏ sang mô hình sản xuất hàng hóa đã đem lại thu nhập cao cho đồng bào Tây Nguyên. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

 

Nằm trong dải thung lũng màu mỡ, thời tiết ôn hòa, xã An Phú (TP Pleiku) là vùng đất lý tưởng để phát triển các loại cây hoa màu phục vụ thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, ngay từ giai đoạn đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, chính quyền xã đã tích cực vào cuộc triển khai hiệu quả các đề án phát triển kinh tế nhằm khai thác triệt để tiềm năng thế mạnh. Nhờ đó, các mô hình trồng rau an toàn có qui mô hiện đại, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được ứng dụng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Hơn 70% diện tích đất trong toàn xã được người dân đầu tư trồng hoa màu theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, mang lại cho mỗi hộ thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng/năm. Việc chuyển đổi hiệu quả sản xuất từ quy mô nhỏ sang mô hình sản xuất hàng hóa đã đưa thu nhập bình quân đầu người của xã An Phú lên mức hơn 23 triệu đồng/người/năm, khá cao.


Toàn xã hiện không còn hộ nghèo, đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, tạo nền tảng vững chắc góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Ông Đỗ Thanh Thú ở xã An Phú, thành phố Pleiku cho biết: Từ khi chuyển đổi sang sản xuất hoa màu theo tiêu chuẩn Vietgap, chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giảm đáng kể, lại đảm bảo an toàn cho bản thân và môi trường. Sản phẩm làm ra được thị trường chấp nhận và giá bán cũng cao hơn.


Sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương cùng sự đồng tình hưởng ứng nhiệt tình từ phía người dân đã đưa xã An Phú trở thành một trong năm xã đầu tiên của tỉnh Gia Lai cán đích về mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Nông thôn được phủ lên mình một gam màu sáng với những ngôi nhà tươm tất, gọn gàng bên những con đường làng khang trang, sạch đẹp. Bằng việc huy động hiệu quả các nguồn lực cùng tham gia, đồng thời phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng lộ trình đề ra. Các tiêu chí khó thực hiện dần được tháo gỡ hiệu quả.


Ông Nguyễn Đạt - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới xã An Phú cho biết: Chúng tôi đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới sớm hơn 2 năm so với lộ trình đề ra; có được kết quả đáng phấn khởi này là nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và nhận thức của người dân về những lợi ích thiết thực mà chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại, từ đó tạo động lực to lớn thúc đẩy bà con phấn đấu phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo.


Sau năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hạ tầng kinh tế xã hội tại các địa phương đã được đầu tư xây dựng theo nhu cầu và theo nguyện vọng của người dân và đã tạo bước chuyển biến mới cho bộ mặt nông thôn. Nhiều nơi xuất hiện cách làm hay trong triển khai xây dựng nông thôn mới như vận động người dân hiến đất, tham gia ngày công làm đường giao thông, kênh mương, thủy lợi... Mô hình sản xuất cánh đồng mẫu lớn được nhân rộng, phát huy hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hiện đã giảm từ 23,75% năm 2011 xuống còn 16,95%. Đặc biệt một số xã không còn hộ nghèo như Diên Phú, An Phú (thành phố Pleiku).


Để thực hiện mục tiêu 45 xã điểm hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong hai năm 2014 - 2015, bên cạnh sự hỗ trợ của Trung ương, việc chủ động lồng ghép nguồn vốn, tiếp tục huy động nguồn lực đóng góp từ xã hội kết hợp với huy động sức dân được xem là giải pháp quan trọng để tỉnh Gia Lai thực hiện những mục tiêu mà chương trình xây dựng nông thôn mới đã đặt ra, phấn đấu có thêm 19 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2014.


Nguyễn Hoài Nam

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN