Hơn 100 quỹ đầu tư nước ngoài quan tâm đến Việt Nam

Trong khuôn khổ hội nghị “Đầu tư vào ASEAN năm 2014” do Maybank Kim Eng (thuộc Tập đoàn Maybank) tổ chức trong hai ngày 1-2/4 tại Singapore, hơn 100 quỹ đầu tư và tổ chức tài chính nước ngoài đã có các phiên làm việc kín với 7 doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội nghị.

Bảy doanh nghiệp Việt Nam đều đang niêm yết trên thị trường chứng khoán, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, bảo hiểm, cảng biển, dịch vụ hậu cần, dược phẩm và xây dựng; gồm Tập đoàn Bảo Việt (BVH), Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (CTD), Dược Hậu Giang (DHG), Công ty Cổ phần đại lý Liên hiệp Vận chuyển (Gemadept), Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) và Tập đoàn Vingroup (VIC). 


Đại diện của Tập đoàn Bảo Việt cho biết gần 30 quỹ đầu tư và tổ chức tài chính nước ngoài, trong đó có các tập đoàn lớn như ngân hàng BNP Paribas Investment Partners (Pháp), Nomura Asset Management và Nikko Asset Management Asia Ltd (đều của Nhật Bản), JP Morgan Asset Management và Oracle Management (Mỹ), đã đăng ký làm việc với Bảo Việt để tìm hiểu về tập đoàn cũng như tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam. 


Nikko Asset Management Asia Ltd cũng là một trong số 20 nhà đầu tư nước ngoài làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh. 


Quang cảnh hội nghị “Đầu tư vào ASEAN năm 2014” tổ chức tại khách sạn Fullerton, Singapore ngày 1/4. Ảnh: Lê Hải/TTXVN



Theo ông Nguyễn Vĩnh Trân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, đây là lần thứ hai Nam Long dự hội nghị kết nối các nhà đầu tư với doanh nghiệp do các ngân hàng tổ chức tại “Đảo quốc Sư tử”. Năm 2013 , nhờ có giao dịch với các nhà đầu tư nước ngoài tại hội nghị, Nam Long đã thu hút thêm được 20 triệu USD vốn đầu tư. Ông cho biết "Nam Long trong năm 2014 vẫn muốn tiếp tục sự kiện này nhằm quảng bá thương hiệu để giới đầu tư biết về công ty và hiểu thêm về thị trường bất động sản ở Việt Nam, vì đây là thị trường rất lớn và cần các nhà đầu tư biết đến thì mới có thể phát triển tối đa tiềm năng”.


Cũng tại hội nghị trên, lãnh đạo Gemadept, một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam chuyên vận tải hàng dự án, hàng siêu trường, siêu trọng, cũng đã nhận lời đề nghị làm việc với hơn 20 quỹ đầu tư nước ngoài, phần lớn đến từ Nhật Bản như Kasikorn Asset Management Co.Ltd, Tokio Marine Asset Management International...


Còn ông John Chong, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Maybank Kim Eng, cho biết 70 công ty của sáu quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore (Xinh-ga-po), Thái Lan và Việt Nam đã tham gia hội nghị Đầu tư vào ASEAN năm 2014. Hội nghị còn có sự tham gia của đại diện các tập đoàn của 17 quốc gia với tổng số vốn hóa thị trường gần 135 tỷ USD và các quỹ đầu tư đang quản lý lượng tài sản có giá trị khoảng 14.000 tỷ USD. Theo ông, “mục tiêu tổ chức sự kiện này là nhằm củng cố nhận thức của các nhà đầu tư về ASEAN cũng như thúc đẩy các nhà đầu tư ở trong ASEAN". 


Về phần mình, ông Datuk Abdul Farid Alias, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành của Tập đoàn Maybank, nhận định rằng 10 nước thành viên ASEAN đang tạo nên một trong những khu vực phát triển nhanh nhất trên thế giới, với hơn 3.000 công ty niêm yết cổ phiếu với số vốn hóa thị trường lên tới 2.300 tỷ USD. Ông Datuk Abdul Farid Alias cho rằng tiềm năng của ASEAN vẫn chưa được khai thác hết và hy vọng là sau hội nghị khu vực này sẽ thu hút được thêm nhiều vốn đầu tư. 


Về tiềm năng của thị trường Việt Nam, ông Datuk Abdul Farid Alias cho hay họ lạc quan khi nhận thấy quá trình tái cơ cấu lĩnh vực tài chính đang diễn ra cùng với cổ phần hóa doanh nghiệp quốc doanh và đây là điều rất tích cực với thị trường. Thực tế, Maybank sở hữu 100% cổ phần Maybank Kim Eng ở Việt Nam và vừa chuyển thêm 15 triệu USD vốn sang các hoạt động của Maybank Kim Eng và điều này thể hiện sự lạc quan của tập đoàn về triển vọng của thị trường Việt Nam. 




Kim Yến(P/v TTXVN tại Singapore)

TP Hồ Chí Minh: Đầu tư vào khu công nghiệp tăng 93%

Tính đến ngày 25/3, tổng vốn đầu tư thu hút vào các KCX – KCN trên địa bàn đạt 277,45 triệu USD, đạt hơn 50 % kế hoạch của năm, tăng 93% so với cùng kỳ năm 2013

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN