Hy Lạp lại lỡ hạn thanh toán nợ cho IMF

Hy Lạp đã không thanh toán được khoản vay 456 triệu euro cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đáo hạn ngày 13/7, mặc dù đã đạt thỏa thuận với lãnh đạo các nước Khu vực đồng euro (Eurozone) về gói cứu trợ mới cho Athens tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp diễn ra ngày 13/7.

Đây là lần thứ hai Hy Lạp lỡ hạn chót thanh toán nợ cho IMF, sau khi không trả được khoản vay 1,5 tỷ euro đáo hạn hôm 30/6 vừa qua.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái), Tổng thống Pháp Francois Hollande (giữa) và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras trước cuộc họp ngày 13/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo người phát ngôn IMF Gerry Rice, hiện tổng số nợ đáo hạn chưa thanh toán của Hy Lạp đã lên tới 2 tỷ euro. Khi nước này lỡ hạn thanh toán đợt đầu ngày 30/6, IMF đã đình chỉ Athens tiếp cận nguồn tài chính của tổ chức này, bao gồm cả các khoản giải ngân đang được thực hiện. Người phát ngôn trên cho biết Ủy ban điều hành IMF sẽ thảo luận về đề nghị gia hạn khoản nợ đáo hạn hôm 30/6 của Hy Lạp trong vài tuần tới.

Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới đã có những phản ứng khác nhau về tình hình Hy Lạp sau khi nước này đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ thứ ba với Eurozone trị giá khoảng 86 tỷ euro (94,6 tỷ USD). Trong khi Standard & Poor’s tuyên bố sẽ nhanh chóng cập nhật xếp hạng tín dụng của Hy Lạp nếu thỏa thuận cứu trợ này trở nên vững chắc, hãng Moody’s cho rằng sẽ không sớm tăng bậc xếp hạng hiện ở mức "gần vỡ nợ" của Hy Lạp.

Đầu tháng 7, Moody's đã hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Hy Lạp từ mức Caa2 xuống Caa3 với đánh giá triển vọng "tiêu cực" sau khi nước này tuyên bố không trả được nợ cho IMF đúng hạn chót ngày 30/6. Với việc hạ một bậc tín nhiệm của Moody's, vị trí xếp hạng của Athens chỉ còn cách mức "vỡ nợ" 2 bậc. Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch nhận định rằng thỏa thuận cứu trợ vừa đạt được ngày 13/7 có thể làm dịu bớt áp lực thanh toán bằng tiền mặt cực kỳ khó khăn của Hy Lạp, nhưng những thách thức cả ngắn hạn và dài hạn về khả năng thanh toán nợ của Athens vẫn tồn tại.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, truyền thông khu vực đưa tin trước khả năng một số nghị sĩ đảng Syriza của Hy Lạp bỏ phiếu chống lại kế hoạch cứu trợ mới tại phiên họp dự kiến diễn ra ngày 15/7, Thủ tướng Alexis Tsipras đang lên kế hoạch tiến hành cải tổ lớn trong nội các nước này.

Báo chí Đức cho rằng ông Tsipras tính tới cải tổ nội các trong bối cảnh nhiều nghị sĩ cánh tả trong đảng của ông tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống lại các biện pháp cải cách và thắt lưng buộc bụng mà Hy Lạp phải áp dụng để nhận gói cứu trợ mới. Trong số các nghị sĩ dự kiến "ra đi" có Bộ trưởng Năng lượng Panagiotis Lafazanis và Bộ trưởng Xã hội Dimitris Stratoulis.

Những người này được cho là đứng đầu phái tả trong liên minh Syriza và có ảnh hưởng lớn tới trên dưới 40 nghị sĩ trong tổng số 149 nghị sĩ của Syriza trong Quốc hội Hy Lạp. Bộ trưởng Lao động Hy Lạp Panos Skourletis cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng kế hoạch cải cách của Eurozone được đa số ủng hộ tại Quốc hội Hy Lạp, thậm chí cho rằng nước này có thể phải tiến hành bầu cử trước thời hạn trong năm nay.

Trong dư luận Đức, có một nửa số người Đức được hỏi cho rằng cần phải tiếp tục cứu trợ Hy Lạp, song có tới gần 80% hoài nghi Chính phủ Hy Lạp sẽ thực hiện những gì đã cam kết với các chủ nợ quốc tế.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do kênh truyền hình ARD thực hiện và công bố tối 13/7, có 52% số người Đức được hỏi hoan nghênh thoả thuận đạt được giữa Hy Lạp với các chủ nợ, trong khi 44% cho rằng việc tiếp tục cứu trợ Hy Lạp là sai lầm. Trong khi đó, 57% cho rằng những yêu cầu về cải cách và thắt lưng buộc bụng mà Chính phủ Hy Lạp đưa ra là thoả đáng, 22% có ý kiến ngược lại và 13% nói Athens đã đi quá xa trong các đòi hỏi của mình.

Với câu hỏi liệu có tin rằng Chính phủ Hy Lạp sẽ tuân thủ và thực hiện các biện pháp cải cách như đã thống nhất hay không, có tới 78% số người cho câu trả lời "không" và chỉ có 18% tin Athens sẽ bắt tay vào thực hiện những cam kết với các chủ nợ.

TTXVN/Tin Tức
ECB giữ nguyên mức hỗ trợ thanh khoản cho Hy Lạp
ECB giữ nguyên mức hỗ trợ thanh khoản cho Hy Lạp

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên khung tín dụng trong chương trình Hỗ trợ Thanh khoản khẩn cấp cho các ngân hàng Hy Lạp ở mức 89 tỷ euro.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN