Nghiên cứu đổi mới chính sách cho tam nông

Ngày 25/12, Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được tổ chức tại Hà Nội.


Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Đây là hội nghị có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tập hợp, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết về tam nông của Trung ương, làm cơ sở nghiên cứu, đổi mới nhanh các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các cấp đối với nông nghiệp.


Phát biểu kết luận hội nghị sau một ngày làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu của Nghị quyết có tầm ý nghĩa chiến lược này.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết, trong giai đoạn 2009 - 2013, GDP nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 2,9%/năm, trong đó, nông nghiệp tăng 2,5%, lâm nghiệp tăng 5% và thủy sản tăng 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15,2% (dự kiến năm 2013 đạt 27,5 tỷ USD). Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào mạnh mẽ lan rộng cả nước, qua 3 năm thực hiện đã góp phần thay đổi diện mạo, cải thiện điều kiện sống của dân cư nhiều vùng nông thôn. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2013 ước đạt khoảng 19,97 triệu đồng/năm, gấp 2,18 lần so với mức 9,2 triệu đồng năm 2008. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm so với 2008. Mô hình “cánh đồng mẫu lớn” được nhiều địa phương hưởng ứng và nhân rộng ở 43 tỉnh, trên diện tích khoảng 100 ngàn ha trồng lúa. Xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó, có nhiều doanh nghiệp đạt hiệu quả cao.


Lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, mục đích cao nhất của Nghị quyết là tăng cường nhận thức một cách sâu sắc trong toàn Đảng, toàn dân về vai trò của công cuộc xây dựng nông thôn, vai trò của nông dân trong tiến trình phát triển của đất nước và không ngừng nâng cao đời sống người nông dân. Xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải gắn liền với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ.


Đánh giá cao thành tựu chung của cả nước trong triển khai Nghị quyết của Trung ương, góp phần làm chuyển biến quan trọng bộ mặt nông thôn, nâng cao một bước đời sống người nông dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý, cấp ủy chính quyền địa phương cần nhận thức rõ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phải bắt đầu từ xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.


Chỉ rõ phát triển nông nghiệp nông dân, nông thôn phải dựa trên vai trò chủ thể của người nông dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Trung ương về tam nông, cần chủ động khai thác tốt tiềm năng tài nguyên, thế mạnh, nguồn nhân lực và đặc thù của địa phương; đi đôi với làm tốt việc xây dựng thương hiệu, không ngừng mở rộng thị trường. Phát triển nông nghiệp, nông thôn phải dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ; phải tuân thủ nguyên tắc của cơ chế thị trường.


Chủ tịch Quốc hội khẳng định, xây dựng nông nghiệp, nông dân và nông thôn không chỉ là nhiệm vụ của riêng người nông dân hay riêng cơ quan nhà nước mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; trong đó, có vai trò quan trọng của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, MTTQ Việt Nam.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cần vận dụng Nghị quyết một cách linh hoạt, sáng tạo tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên, vị trí, đặc thù của mỗi địa phương, vùng miền để có kết quả cao nhất.


Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị các địa phương làm tốt hơn nữa khâu quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới sao cho quy hoạch nông nghiệp gắn liền được với quy hoạch các ngành nghề công nghiệp, thương mại, dịch vụ; gắn với quy hoạch ngành; quy hoạch giao thông và nhất là bám sát quy hoạch sử dụng đất.


Quang Vũ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN