Nhà đầu tư 'lạnh nhạt' với vàng

Trong phiên đêm qua 19/8, giá vàng thế giới giảm nhẹ trong bối cảnh thị trường chứng khoán đi lên và đồng USD tăng 0,4% so với các đồng tiền chủ chốt.

Nhà đầu tư bị chi phối bởi thống kê cho hay thị trường nhà đất Mỹ đang ấm lên và chỉ số giá tiêu dùng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới này bắt đầu tăng nhẹ. Thêm vào đó, căng thẳng địa chính trị dịu xuống đã khiến nhiều nhà đầu tư quay trở lại với các tài sản rủi ro nhưng có mức lợi nhuận cao như chứng khoán.

Chốt phiên 19/8, trên Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 12/2014 giảm 0,2% xuống 1.296,70 USD/ounce, ghi dấu phiên giảm giá thứ ba liên tiếp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters


Sang phiên sáng ngày 20/8, giá vàng nối tiếp đà giảm của phiên đêm qua và hướng tới phiên giảm giá thứ tư liên tiếp. Tại thị trường Singapore, vào lúc 7 giờ 26 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm khoảng 70 xu Mỹ xuống 1.294,60 USD/ounce, sau khi để mất 1,3% giá trị trong ba phiên giao dịch trước đó.

Hiện giới đầu tư đang chờ đợi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp chính sách hồi tháng 7 vừa qua để tìm kiếm manh mối dự đoán các động thái sắp tới của ngân hàng này.

SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới cho biết, lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã tăng 1,5 tấn lên 799,19 tấn trong phiên 19/8.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá paladi phiên 19/8 đã rời khỏi mức cao nhất của 13 năm trong bối cảnh các nhà giao dịch bán ra chốt lời. Trong khi đó, giá bạc chạm mức "đáy" mới của hai tháng, giữa lúc giá bạch kim giảm 0,4% xuống 1.433,25 USD/ounce.


M.H
(Theo Reuters)
Dầu, vàng giảm giá
Dầu, vàng giảm giá

Giá dầu mỏ trong phiên giao dịch hôm qua giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn một năm do các mối lo ngại trong giới đầu tư về xung đột ở Ukraine và Iraq có phần lắng dịu và sản lượng khai thác dầu mỏ tại Libya tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN