Rộn ràng sản xuất đầu năm

Trong không khí ấm áp những ngày đầu xuân, khắp nơi trên cả nước đang tưng bừng sản xuất. Từ những thửa ruộng chờ gieo cấy vụ đông xuân miền Bắc, tới các cảng cá miền Trung và các nhà máy chế biến hải sản phía Nam, đâu đâu cũng nhộn nhịp sức xuân lao động.


Vui Tết không quên nhiệm vụ


Đón Tết Giáp Ngọ, trên đồng ruộng Hưng Yên, các trạm bơm vẫn hoạt động suốt ngày đêm, với nhiệm vụ cấp bách là tập trung đầy đủ nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa đông xuân, đảm bảo đủ nước đổ ải ngay sau Tết.

 

Các kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường nút giao thông Ngã ba Huế ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Tại các huyện vùng Đồng Tháp Mười, bà con nông dân tỉnh Long An ngay từ mùng 3 Tết đã ra đồng phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho gần 12.000 ha lúa đông xuân đang bị sâu bệnh phá hại. Bà con huyện Tân Hưng và Vĩnh Hưng, Mộc Hóa còn liên kết sử dụng hàng chục ngàn mét nilon chằng xung quanh bờ bao, bơm nước vào ruộng không để ruộng khô, chuột vào trú ẩn làm tổ, cắn phá lúa đang ngậm sữa và chuẩn bị thu hoạch. Trong những ngày Tết, nông dân làm bẫy bắt gần 1.000 con chuột để bảo vệ mùa vụ.


Cũng trong ngày 2/2, tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhiều tàu thuyền công suất nhỏ cập cảng mang về các loại thủy sản đánh bắt được trong ngày. Vùng biển Nghệ An có nguồn cá ve rất dồi dào và thường xuất hiện nhiều vào dịp đầu năm. Đây là nguồn lợi không phải vùng biển nào cũng có nên tranh thủ mùa vụ và thời tiết đang thuận lợi, ngư dân tổ chức ra khơi đánh bắt. Tại Cà Mau, sáng mùng 2 Tết, có gần 3.000 ngư dân nhổ neo, rời bến ra khơi bắt đầu một mùa khai thác biển với niềm tin và hy vọng mỗi chuyến đi sẽ cá nặng tôm đầy.

 

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân Thái Bình xuống đồng chuẩn bị gieo cấy vụ đông xuân.Ảnh: V.Tôn

Khí thế ra khơi sôi động nhất là bà con ngư dân thị trấn Sông Đốc, vì nơi đây là cửa biển Tây Nam lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, với số lượng tàu đánh cá lên tới 2.500 chiếc, và có trên 20.000 ngư dân đang bám biển, bám tàu. Ngay trong thời điểm nghỉ Tết, trên vùng biển Cà Mau vẫn còn trên 500 phương tiện với trên 2.000 ngư phủ bám biển, đón giao thừa trên biển.


Không nghỉ Tết, trên công trường thi công Nhà Quốc hội, khoảng 400 công nhân vẫn tiếp tục thi công. Mặc dù quân số giảm bớt, chỉ bằng 1/3 so với đội ngũ 1.200 lao động thường ngày nhưng không khí làm việc vẫn diễn ra sôi nổi. Đây là lực lượng công nhân được bố trí “trực chiến” tại công trường trong những ngày Tết để công việc không gián đoạn. Để khuyến khích người lao động, mỗi ngày làm Tết, lương được tính gấp 3 lần ngày thường.


Một số ngành nghề khác như y tế, an ninh,... do tính chất đặc thù của công việc, ngày Tết của những người lao động vẫn là những ngày miệt mài, thậm chí còn vất vả hơn ngày thường. Tết với họ là niềm vui khi công việc thông suốt và thấy nụ cười vui xuân đón Tết của mọi người, mọi nhà trong sự bình yên, ấm áp. Bác sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng khoa Khám bệnh - Đông y - Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đốp (Bình Phước) cho biết: không những xác định trực Tết tại bệnh viện là một nhiệm vụ của ngành mà đội ngũ y bác sỹ bệnh viện còn rất tự hào khi mình có thể tham gia trực để tiếp đón, cấp cứu, chữa bệnh cho bệnh nhân trong dịp Tết.


Doanh nghiệp “mở hàng”


Đã thành thông lệ, năm mới, ngành thủy sản thường “ra quân” sớm, thắp sáng niềm tin thi đua với nhiều hy vọng mới.


Sáng mùng 2 Tết, tỉnh Cà Mau đã có ít nhất 22/33 nhà máy chế biến hàng đông lạnh xuất khẩu thủy sản chính thức khai trương với khoảng 12.000 công nhân vào ca. Chị Nguyễn Thị Trúc Ly, nhân viên chuyên lột vỏ tôm tại Công ty Minh Phú cho biết: Sau 3 ngày nghỉ, tôi và các bạn đồng nghiệp đã đồng loạt vào ca với hy vọng năm nay nhà máy sẽ tiếp tục kinh doanh hiệu quả, thu nhập của công nhân sẽ cao hơn năm trước.


Tại các chợ bán lẻ như Bà Chiểu, Tân Định… (TP Hồ Chí Minh), từ mùng 2 Tết, nhiều tiểu thương đã mở cửa, bày hàng kinh doanh. Không khí bán buôn diễn ra khá nhộn nhịp ở các khu vực kinh doanh mặt hàng rau củ, quả, hoa tươi, thực phẩm chế biến… Bà Minh Nguyệt, tiểu thương chợ Tân Định, quận 1 cho biết: Tháng Giêng hàng năm là dịp người dân thường đi lễ và cúng tiến nên hoa tươi cắt cành, trái cây bán rất đắt hàng.


Nắm bắt xu hướng người dân ngày càng ưa chuộng các loại rau củ trong bữa ăn hàng ngày, đặc biệt là nhu cầu giải nhiệt trong dịp Tết sau khi sử dụng rượu, bia, các tiểu thương kinh doanh ngành này tại các chợ đã lấy hàng về bán nhộn nhịp hơn so với năm trước. Hệ thống siêu thị Co.opmart đã khai trương trở lại từ 1 - 4/2, và mở cửa từ 8 giờ - 12 giờ. Co.opmart giảm giá đến 49% cho 600 sản phẩm và tặng 180.000 bao lì xì đầu năm. Còn hệ thống siêu thị Big C khai trương vào sáng mùng 3 Tết.


Trên các tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, cũng như những trung tâm thương mại, khu vui chơi-giải trí… nhiều cửa hàng kinh doanh hàng tiêu dùng, điểm tâm đều mở cửa phục vụ nhu cầu tiêu dùng, ẩm thực của người dân trong dịp du xuân, tham quan.


Tín hiệu mừng của xuất khẩu


Mùng 1 Tết âm lịch, tại Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin (Quảng Ninh), tàu MAGNOLIA ACE trọng tải 28.389 DWT mang quốc tịch Panama và tàu Vinacomin 02, trọng tải 3.000 DWT đã đến “xông” cảng Cẩm Phả và nhận tấn than đầu tiên của năm Giáp Ngọ 2014.


Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả cho biết, từ chiều mùng 1 đến mùng 4 Tết có thêm 3 tàu vào lấy hơn 27.000 tấn than đi thị trường trong và ngoài nước.


Ông Nguyễn Hữu Phúc, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn cho biết, tàu LEOPARD của Hãng Maersk Line, quốc tịch Đan Mạch đã cập cảng vào lúc 12 giờ 30 trưa 31/1 (tức mùng 1 Tết âm lịch). Đây là tàu chở hàng container lớn nhất từ trước đến nay cập bến tại Cảng Quy Nhơn (cảng đứng thứ 3 trên cả nước).


Theo ông Nguyễn Hữu Phúc, tàu LEOPARS có trọng tải gần 5 vạn tấn và trên tàu chở 502 container, trong đó nhập 300 container và xuất 202 container.


Ông Trần Khang Huy, đại diện đại lý tàu vui vẻ cho biết: mặc dù cập cảng đúng dịp đón Tết cổ truyền của Việt Nam, nhưng khi tàu cập bến, từ lãnh đạo công ty đến cán bộ công nhân viên của cảng đã bốc xếp hàng hóa khẩn trương, để giải phóng tàu nhanh cho kịp hành trình.


30 Tết Giáp Ngọ 2014), tại Tân Cảng - Cái Lái (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn - thuộc Quân chủng Hải quân), đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và lãnh đạo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn nhấn nút phát lệnh làm hàng đầu xuân.


Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhận định, hoạt động của Tân Cảng - Cát Lái trong giờ khắc chuẩn bị giao thừa rất có ý nghĩa, tạo nền kinh tế lưu thông 24/24, đưa hàng hóa của Việt Nam tiến thẳng vào thị trường thế giới.


Khí thế thi đua lao động, sản xuất ngay từ những ngày đầu năm của mọi ngành, mọi cấp hứa hẹn một năm 2014 nhiều thành tựu của nền kinh tế cũng như sự phát triển trong các mặt của đời sống xã hội.


PV (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN