06:07 27/06/2013

Lý do Hong Kong không bắt giữ Snowden

Lý do quan chức không bắt giữ Edward Snowden, cựu nhân viên CIA của Mỹ là vì sự nhầm lẫn tên đệm của nhân vật làm lộ bí mật này trong giấy tờ được phía Mỹ cung cấp.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ ngày 26/6, giới chức Hong Kong đã yêu cầu Mỹ xác định rõ tên đệm của cựu nhân viên tình báo Edward Snowden trước khi đồng ý bắt giữ nhân vật bị Washington cáo buộc làm lộ bí bật này.

Edward Snowden. Ảnh: Internet


Một người phát ngôn bộ trên cho rằng Hong Kong đã lợi dụng lý do nhầm lẫn trong tên đệm của Snowden làm cớ để không thực thi đề nghị bắt giữ từ phía Mỹ. Theo các quan chức Hong Kong, Chính phủ Mỹ đã viết nhầm tên đệm của Snowden trong các giấy tờ đề nghị bắt giữ người này.

Quan chức phụ trách tư pháp Hong Kong Viên Quốc Cường cho hay sự không trùng khớp trong giấy tờ của giới chức Mỹ là lý do khiến đặc khu hành chính Trung Quốc này không thể bắt Snowden. Theo ông Viên, hồ sơ nhập cư của Hong Kong ghi tên đệm của Snowden là Joseph, trong khi Chính phủ Mỹ lại sử dụng tên đệm James ở một số giấy tờ hay chỉ viết Edward J. Snowden ở một vài giấy tờ khác. Ông Viên nói: "Ba tên đệm này không giống nhau, do vậy, chúng tôi cho rằng cần phải làm rõ". Ngoài ra, ông Viên cũng cho biết giới chức Mỹ không cung cấp số hộ chiếu của Snowden.

Trong một diễn biến khác, quyền Ngoại trưởng Ecuador Galo Galarza khẳng định quốc gia Nam Mỹ này chưa cung cấp bất cứ một giấy tờ đi lại tạm thời nào cho Snowden. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Robert Menendez cùng ngày đã cảnh báo sẽ hối thúc đình chỉ những ưu đãi về thương mại đối với hàng hóa từ Ecuador nếu Quito cấp quy chế tị nạn chính trị cho Snowden.

Cùng lúc đó, cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, bị cáo buộc làm gián điệp, ngày 26/6 vẫn đang ẩn náu tại một sân bay Moscow trong bối cảnh bất đồng giữa Nga và Mỹ về số phận nhân vật này dự kiến còn gia tăng và kéo dài.

Ecuador, nơi Snowden trước đó xin tị nạn, tuyên bố một quyết định như vậy cần khoảng thời gian vài tuần, đồng thời đề nghị Mỹ nêu lý do dẫn độ đối với Snowden. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ecuador Richard Patino nói nếu Snowden tới Đại sứ quán Ecuador thì Quito sẽ xem xét bảo hộ nhân vật này. Giới chức Nga cũng cho rằng Snowden không có thị thực để vào Nga, và trước đó đã bị Mỹ thu hồi hộ chiếu.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 26/6 nói Snowden hiện vẫn ở khu vực quá cảnh của sân bay Sheremetyevo và có quyền bay tới bất cứ nơi nào muốn. Ngoại trưởng Lavrov nói: "Ông ấy không vi phạm luật pháp Nga, chưa vượt qua ranh giới mà vẫn ở trong vùng trung chuyển của sân bay và có thể bay tới bất cứ đâu ông ấy muốn".

Trong khi đó, một đại diện của hãng Hàng không Aeroflot tại bộ phận trung chuyển ở sân bay Sheremetyevo, khi được hỏi liệu Snowden và người tư vấn pháp lý Sarah Harrison sẽ bay đi nơi khác hay không, đã trả lời: "Ngày hôm nay và cả trong 3 ngày tới, họ không có chương trình bay. Không có tên của họ trong hệ thống máy tính".


T.N
(Theo Reuters/AP/AFP)