Bôi nhọ người khác trên mạng xã hội sẽ bị truy tố tại Italy

Tuy theo các mức độ khác nhau và ngay cả khi không nêu đích danh nạn nhân, song cá nhân nào dùng mạng xã hội để bôi nhọ người khác tại Italy có thể sẽ bị truy tố với tội danh lăng mạ người khác. Đây là kết luận của Tòa án Tối cao Italy đưa ra ngày 17/4 liên quan đến một vụ bôi nhọ người khác trên mạng xã hội Facebook mà tòa án này đã thụ lý.

Ảnh minh họa.


Theo phóng viên TTXVN tại Italy, vụ việc trên bắt đầu khi một tòa án quân sự ở Rome tuyên án 3 tháng tù giam đối với một sĩ quan quân đội đã dùng Facebook để bôi nhọ một người được chỉ định thay thế vị trí của anh ta trong đơn vị. Tuy nhiên sau đó, người này đã được xử trắng án trong phiên phúc thẩm, vì luật sư cãi thắng khi cho rằng, thân chủ của ông ta không nhắc đến tên của người bị bôi nhọ cũng như không hề đề cập đến tính chính xác của thời điểm thay thế.

Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Italy đã bác phán quyết này sau khi nhất trí với kết luận của Viện Công tố quân đội cho rằng việc không nêu tên chủ thể định lăng mạ còn có ý nghĩa tiêu cực hơn, khi bất cứ ai, dù là người quen, đồng nghiệp hay những người đọc được các từ ngữ này trên Facebook, có thể cảm thấy mình đang bị xúc phạm.

Nhật báo "La Repubblica" nhận định việc Tòa án Tối cao Italy đưa ra những kết luận trên và các cơ quan pháp luật nước này quan tâm nhiều hơn đến các hình thức bôi nhọ người khác trên mạng xã hội là cần thiết, vì việc sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook hay Twitter, ở Italy trong thời gian gần đây đang có những dấu hiệu tiêu cực.

Dư luận Italy đã bị sốc khi chỉ trong hai tháng qua, hai cô bé 14 tuổi ở miền Bắc nước này đã tự tử sau khi nhận được những lời lẽ thô tục và bôi nhọ họ trên các trang mạng xã hội. Cả hai cô bé này đều sử dụng mạng Ask.com, một trang mạng đang được rất nhiều người dùng, đặc biệt là trong giới trẻ, cũng như Facebook. Theo cơ quan điều tra, họ đã tìm đến cái chết do không chịu được những lời lăng mạ mình trên mạng xã hội.


TTXVN/Tin tức
Mạng xã hội làm tăng nguy cơ khủng hoảng gia đình
Mạng xã hội làm tăng nguy cơ khủng hoảng gia đình

Đó là lời cảnh báo của giới luật sư và chuyên gia về hôn nhân gia đình của Italy, sau khi chứng kiến rất nhiều thân chủ của mình tan vỡ gia đình vì mạng xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN