Châu Âu oằn mình trong giá rét

Đợt giá rét tệ hại nhất trong hàng chục năm với nhiệt độ xuống thấp kỷ lục tại nhiều khu vực châu Âu đã khiến ít nhất 89 người thiệt mạng tính đến ngày 2/2 (giờ Việt Nam).

Hơi nước đóng băng trên cửa sổ tàu điện ở Bungari.


Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp của Ucraina, trong vòng 5 ngày qua đã có 43 người chết trong mùa đông lạnh nhất trong vòng 6 năm qua. Nhiệt độ ban đêm xuống thấp tới âm 33 độ C. Hàng trăm lều trại có hệ thống sưởi đã được dựng lên cho người vô gia cư.

Ở thủ đô Mátxcơva của Nga, nhiệt độ ban ngày đã xuống tới âm 22 độ C.

Tại Rumani, 14 người đã chết trong khi ngủ vì lạnh. Ngoài ra, 346 người khác phải nhập viện hoặc được đưa đến các trung tâm cứu trợ khi nhiệt độ xuống tới âm 32,5 độ C trong ngày 1/2 ở miền trung nước này.

Tại nhiều nơi ở Bungari, nhiệt độ đã hạ xuống các mức thấp kỷ lục là âm 30 độ C, khiến các máy rút tiền ở thủ đô Xôphia đóng băng. Giá rét khiến 8 người ở Bungari thiệt mạng.

Còn ở Ba Lan, 5 người đã không qua nổi giá rét ban đêm, trong đó 2 người đã liều mình dùng biện pháp sưởi ấm không an toàn mong chống lại được cái lạnh âm 22 độ C nên đã bị ngộ độc khí cácbon. Công ty khí đốt PGNiG của Ba Lan đã phải hạn chế cung cấp khí đốt cho các ngành công nghiệp để ưu tiên nhu cầu sưởi ấm của người dân.

Trong khi đó, chính quyền Xlôvênia đã buộc phải đóng cửa một số trường học do thời tiết lạnh kèm gió mạnh tới 180 km/giờ thổi tốc mái nhà. Tại Xécbia, đã có 4 người chết ở vùng núi Suvobor nằm ở phía tây nam. Lực lượng an ninh đã phải dùng trực thăng để gửi đồ cho những khu vực bị cô lập bởi tuyết dày đặc và sơ tán người già.

Tại Pháp, nhiệt độ ở một số vùng miền bắc và miền nam thấp hơn nhiệt độ trung bình hàng năm trong mùa tới 7 độ C.

Tại Hy Lạp, nhiệt độ xuống dưới ngưỡng đóng băng buộc các đội cứu trợ phải làm việc hàng đêm trên các đường phố ở thủ đô Aten, mang theo thực phẩm và chăn mền cho người vô gia cư, song khó cứu nguy cho những đối tượng vốn yếu ớt không chịu nổi cái rét mùa đông.

Mạng lưới dự báo thời tiết châu Âu Meteoalarm cảnh báo tình trạng thời tiết cực kỳ nguy hiểm tại nhiều khu vực ở Đông Âu. Cả khu vực Balkan sẽ phải chịu giá rét ít nhất là hết tuần. Meteoalarm dự báo, thời tiết lạnh nguy hiểm có thể kéo dài ở châu Âu.

Minh Đức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN