Nhật Bản sử dụng siêu máy tính mới dự báo thời tiết

Cơ quan khí tượng Nhật Bản sẽ đưa vào sử dụng “siêu máy tính mới” để phục vụ công tác dự báo thời tiết. Đây được coi là siêu máy tính có tốc độ xử lý thông tin nhanh nhất trong số các siêu máy tính của các cơ quan khí tượng trên thế giới.


Hệ thống dự báo thời tiết mới sẽ được đưa vào sử dụng từ ngày 5/6 tại Tôkiô và có thể thực hiện 847.000 tỷ phép tính/giây. Tốc độ này nhanh gấp 30 lần so với hệ thống hiện hành vốn được đưa vào sử dụng cách đây 6 năm.


Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã sử dụng siêu máy tính từ năm 1959 để dự báo lượng mưa ở các địa phương, đường đi của bão và các hiện tượng thời tiết khác. Hiện cơ quan này có thể dự báo về các đám mây mưa, lượng mưa và các hiện tượng thời tiết khác cho từng khu vực có diện tích 25 km2 (mỗi chiều 5 km). Siêu máy tính mới sẽ giúp giảm diện tích trên xuống còn 4 km2 (mỗi chiều 2 km).


Cơ quan này cho biết sẽ cải thiện được dự báo về những đám mây tích nước mưa nhanh có thể gây mưa lớn và những cơn gió mạnh ở những khu vực rất hẹp. Những biến động thời tiết bất ngờ này thường rất khó dự đoán.


Nhờ các dự báo chính xác, họ có thể cải thiện các thông báo và cảnh báo về thời tiết.

 

Minh Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN