Hơn 20.000 quân Nga tấn công Chasiv Yar và tình thế khó khăn của Ukraine

Trong khi người phát ngôn của Nhóm Lực lượng Khortytsia cho biết khoảng 20.000 - 25.000 quân Nga đang cố gắng tấn công thành phố Chasiv Yar thì Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự nước này nói Kiev sẽ đối mặt tình thế khó khăn từ giữa tháng 5.

Chú thích ảnh
Một số hình ảnh thành phố Chasiv Yar ở miền Đông Ukraine hoang tàn, đổ nát trong chiến tranh. Ảnh cắt từ clip do hãng tin Reuters phát

Ngày 22/4, theo giờ địa phương, người phát ngôn Nhóm Lực lượng Khortytsia, ông Nazar Voloshyn xuất hiện trên truyền hình quốc gia, cho biết khoảng 20.000 đến 25.000 binh sĩ Nga đang cố gắng tấn công Chasiv Yar và các khu định cư ở ngoại ô thành phố.

Theo ông Voloshyn, quân đội Ukraine đang chiến đấu chống lại lực lượng của Trung đoàn đổ bộ đường không số 217 thuộc Sư đoàn đổ bộ đường không số 98 của Nga ở khu vực gần Chasiv Yar và phía Nga liên tục tấn công" các vị trí của Ukraine, nhưng không tạo dựng được chỗ đứng chân và đang phải rút lui.

Người phát ngôn Nhóm Lực lượng Khortytsia cho biết thêm là dù tình hình xung quanh thành phố rất khó khăn, nhưng Chasiv Yar vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng phòng thủ Ukraine và không có quân đội Nga trong thành phố.

Chasiv Yar là một thành phố thuộc tỉnh Donetsk, nằm cách Bakhmut hoảng 10 km về phía Tây và cách Avdiivka 50 km về phía Bắc. Hai thành phố này lần lượt bị quân Nga chiếm vào tháng 5/2023 và tháng 2/2024.

Theo các chuyên gia, việc kiểm soát Chasiv Yar sẽ đưa quân Nga đến gần hơn 2 thành phố chiến lược quan trọng đang nằm trong tay các lực lượng Kiev là Kramatorsk và Sloviansk.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh NBC News đăng ngày 21/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga sẽ cố gắng chiếm thành phố Chasiv Yar trước Ngày Chiến thắng (9/5, ngày đánh dấu sự kiện Liên Xô cùng các nước Đồng minh chấp nhận sự đầu hàng của phát xít Đức).

Báo The Kyiv Independent cho rằng nhận định của ông Zelensky phù hợp với phát biểu hôm 13/4 của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi rằng tình hình tiền tuyến gần đây đã xấu đi đáng kể.

Nguyên nhân, theo tướng Syrskyi là do thời tiết khô ráo đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tấn công của Nga bằng xe bọc thép ở mặt trận phía Đông.

Xem video Nga tuyên bố tiếp quản ngôi làng Novomykhailivka ở Donetsk thuộc miền Đông Ukraine. Nguồn: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga/Reuters

Trong một diễn biến liên quan tới chiến sự ở Ukraine, Giám đốc Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine, ông Kyrylo Budanov cho rằng Ukraine sắp phải đối mặt với tình thế “khó khăn” nhưng “không thảm khốc” trên mặt trận trong thời gian tới, bắt đầu từ giữa tháng 5.

Trả lời phỏng vấn đài BBC một ngày trước khi Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine, ông Budanov dự đoán một tình huống khó khăn đang chờ đợi Ukraine trong tương lai gần, có thể là giữa tháng 5, đầu tháng 6.

Theo Giám đốc Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine, “sẽ có một giai đoạn khó khăn”, nhưng “sẽ không có Armageddon” (trận chiến đấu quyết liệt cuối cùng) và “không đến mức thảm khốc”.

Trước đó vào cuối tháng 3/2024, khi trả lời phỏng vấn với Đài CBS News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nói rằng Nga đang chuẩn bị cho hoạt động phản công, có thể vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Khi Moskva tăng cường tấn công, tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không ở Ukraine trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt là ở các vùng lãnh thổ gần tiền tuyến và để bảo vệ đất nước, ông Zelensky cho rằng Ukraine cần 25 hệ thống phòng không Patriot.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình quốc gia ngày 6/4, ông Zelensky nói: "Tôi sẽ không cho bạn biết chúng tôi có bao nhiêu hệ thống Patriot, nhưng tôi có thể nói rằng để bao phủ hoàn toàn Ukraine trong tương lai, tốt nhất nên có 25 hệ thống Patriot, mỗi hệ thống có 6 - 8 khẩu đội".

Theo ông Zelensky, tất cả các đối tác quốc tế đều nhận thức được nhu cầu của Ukraine về hệ thống phòng không, thậm chí, một số đồng minh còn biết hệ thống phòng không cần phải đặt ở đâu.

Thành Nam/Báo Tin tức
Các nước EU do dự chuyển giao hệ thống Patriot cho Ukraine
Các nước EU do dự chuyển giao hệ thống Patriot cho Ukraine

Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) sở hữu hệ thống phòng không Patriot tỏ ra do dự trong việc cung cấp hệ thống cho Ukraine trong khi quốc gia này đang cố gắng tìm kiếm ít nhất 7 đội hình tên lửa phòng để đối phó mối đe doạ không kích của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN