2 chiến sĩ công an bị thương nặng khi tập kích thuốc lá lậu

Chiều 20/8, theo thông tin từ Công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, hai cán bộ công an thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an huyện Bình Chánh đã bị thương tích nặng khi tập kích, bắt giữ các đối tượng vận chuyển lượng lớn thuốc lá lậu diễn ra vào rạng sáng cùng ngày.

 

Số tang vật được thu giữ trong đêm tập kích. Ảnh: CAND

 

Thượng tá Nguyễn Văn Quý – Phó trưởng công an huyện Bình Chánh cho biết: Hai cán bộ công an bị thương là Trung úy Đỗ Tấn Thạnh và Thiếu úy Lê Nguyễn Anh Tuấn. Trong đó Trung úy Thạnh bị thương tích ở vùng đầu, hiện đã xuất viện về nhà để tiếp tục theo dõi; riêng Thiếu úy Tuấn đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, gãy đốt sống cổ…

 

Cuộc tập kích diễn ra trong đêm 19 rạng sáng 20/8 với lực lượng tham gia gồm hơn 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng công an các xã Bình Lợi, Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân… Các cán bộ, chiến sĩ công an tiến hành phục kích tại tuyến kênh Rau Răm; đồng thời bố trí một ca nô để tham gia chốt chặn.

 

Khoảng 4 giờ ngày 20/8, đoàn 6 ghe chở đầy hàng nối đuôi nhau lao với tốc độ cao trên kênh Rau Răm, hướng từ huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) về huyện Bình Chánh. Khi 4 trong số 6 ghe vừa cập bờ ở một điểm tại ấp 4, xã Bình Lợi, để giao hàng cho đầu mối thu mua thì lập tức lực lượng công an ập đến. Tất cả các đối tượng khi biết rơi vào ổ phục kích đã bỏ ghe, bỏ hàng nhảy xuống sông tẩu thoát. Riêng hai ghe chưa kịp cập bờ đã quay đầu bỏ chạy nhưng bị ca nô của lực lượng công an chặn hướng thoát. Lúc này, hai đối tượng bất ngờ điều khiển ghe lao trực diện vào ca nô của lực lượng công an (trên ca nô chở 4 người), khiến hai người bị thương nặng.

 

Hiện cơ quan Công an đã bắt giữ một đối tượng, thu giữ tang vật là hơn 50 ngàn gói thuốc lá nhập lậu hiệu Jet, Hero… và thu giữ 6 ghe máy. Vụ việc đang được Công an huyện Bình Chánh tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.

 

Thành Chung (TTXVN)

Một công an bị thương khi bắt tội phạm ma túy

Khoảng 8 giờ ngày 31/5, tại khu vực đường tàu thuộc tổ 14, khu Nam Thạch A, phường Cẩm Thạch, thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh), tổ công tác Công an thị xã Cẩm Phả đã bắt quả tang Nguyễn Tiến Hùng có hành vi bán ma túy cho 2 đối tượng khác ở thị xã Cẩm Phả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN