80 năm tù cho 9 bị cáo vụ 'gia đình ma túy'

Ngày 27/6, Toà án nhân dân thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động đối với 9 bị cáo trong vụ án “gia đình ma túy” về tội “Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo gồm: Trần Văn Thắng (sinh năm 1973), Trần Văn Lạng (1973), Trần Thị Thủy (1977), Trần Thị Chung (1981), Nguyễn Văn Chinh (1992), Phạm Văn Nam (1987), Ngô Quý Thủy (1991) cùng ở phường Đồng Nguyên (Từ Sơn), Vũ Văn Thông (1974) ở phường Đông Ngàn (Từ Sơn), Chu Văn Hải (1987) ở Lạng Giang (Bắc Giang). Trong số các bị cáo trên, có 7 bị cáo gồm: Thắng, Nam, Chinh, Chung, Thủy, Thông, Lạng có quan hệ họ hàng, ruột thịt là cậu cháu, anh, em ruột thịt, vợ chồng trong một gia đình.

Sau khi tranh tụng và nghị án, Toà án nhân dân thị xã Từ Sơn tuyên phạt các bị cáo 79 năm 8 tháng tù. Trong đó bị cáo Trần Văn Thắng, Trần Thị Thuỷ, Trần Văn Lạng mỗi bị cáo bị phạt 10 năm 6 tháng tù; Trần Thị Chung, Vũ Văn Thông, Nguyễn Văn Chinh, Chu Văn Hải mỗi bị cáo bị phạt 9 năm 6 tháng tù; Phạm Văn Nam bị phạt 9 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng Ngô Qúy Thủy bị phạt 26 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn: Trần Văn Thắng bắt đầu bán ma túy lẻ tại nhà từ tháng 6/2012, tham gia bán cùng Thắng có Phạm Văn Nam (cháu ruột thắng). Đến tháng 10/2012, Thắng đề nghị vợ chồng Lạng và Thủy thay Thắng mua ma túy về bán lẻ. Lạng, Thủy đồng ý và gọi thêm Chinh, Chung, Thông, Hải đến bán ma túy theo 3 ca do Lạng trực tiếp phân công.

Ngày 3/12/2012, Ngô Quý Thủy đã mua 1 gói heroin có trọng lượng 0,2250 gam của nhà Thắng. Ngày 2/12/2012, lực lượng Công an thị xã Từ Sơn tiến hành khám xét nhà Thắng và thu giữ 56 gói nhỏ heroin với tổng trọng lượng 8,1398 gam.

Đây là vụ án trọng điểm từng gây xôn xao dư luận trong và ngoài tỉnh. Phiên xét xử đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.


Thanh Thương
Bắt 2 đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp
Bắt 2 đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp

Tang vật thu giữ gồm 6.000 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 539,33 gam; 1 xe máy; 2 điện thoại di động và một số vật chứng liên qua đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN