Bắt 2 nhóm thanh niên hỗn chiến trong Bệnh viện Đắk Lắk

Chiều 18/8, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt gọn 2 nhóm thanh niên hỗn chiến làm náo loạn Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk) xảy ra tối 13/8; 14 đối tượng thuộc 2 nhóm bị bắt tạm giam.

 

Hình ảnh truy sát tại phòng cấp cứu bệnh viện. Ảnh cắt từ camera của bệnh viện.

 

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 13/8, Nguyễn Thái Bảo (sinh năm 1996, trú phường Ea Tam), Nguyễn Hữu Đức (sinh năm 1998, trú phường Thành Công) xảy ra cãi nhau với Nguyễn Đình Anh Tuấn (sinh năm 1994, trú phường Tân Tiến) và Phạm Ngô Đình Tú (sinh năm 1998, trú phường Thành Công). Bảo, Đức sau đó kể chuyện này cho Trần Quang Dũng và Đinh Duy Minh (sinh năm 1996, trú phường Thành Công). Nghe vậy, Dũng cùng đồng bọn tìm đến quán Internet ở số 66 đường Nguyễn Tri Phương, phường Thành Công tìm gặp Tú và Tuấn nói chuyện phải trái. Tại đây, nhóm Tú và Tuấn thách thức nhóm Dũng đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

 

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, nhóm Tú, Tuấn hẹn nhóm Dũng đến ngã tư Trần Phú – Nguyễn Tri Phương để giải quyết mâu thuẫn. Lúc này, nhóm Dũng bàn bạc rủ thêm một số đối tượng nữa và mỗi người mang theo 1 cây rựa dài khoảng 1,2 m làm hung khí. Nhóm của Tú, Tuấn cũng rủ rê thêm đồng bọn mang theo rựa, liềm, gậy và đá làm hung khí. Khi đến điểm hẹn, cả 2 nhóm lao vào đánh chém nhau loạn xạ. Trong lúc hỗn chiến, Nguyễn Đình Anh Tuấn bị nhóm Dũng chém 8 nhát trọng thương, ngược lại Trần Trung Việt và Nguyễn Quốc Anh (nhóm Tuấn, Tú) dùng 1 gậy dài 2m gắn dao Thái Lan, liềm chém trọng thương Đinh Duy Minh, Đồng Thành Nhân (nhóm Dũng). Ngoài ra, nhiều đối tượng cả 2 nhóm cũng bị chém thương tích.

 

Tuấn do bị thương nặng được đồng bọn đưa vào cấp cứu tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk. Tại đây, nhóm Dũng tiếp tục tìm đến đánh Nguyễn Quốc Anh, đối tượng này đã lấy cây kéo khâu vết thương của bệnh viện, đâm 2 nhát vào bàn tay, khuỷu tay trái gây thương tích cho Quốc Anh. Hai nhóm tiếp tục lao vào đánh nhau, gây náo loạn khoa cấp cứu, khiến hàng chục bác sĩ, người bệnh hoảng sợ chạy tán loạn.

 

Kết quả giám định thương tích, Nguyễn Đình Anh Tuấn bị thương tích 12%, Đồng Thành Nhân 5%, Đinh Duy Minh 8%, Nguyễn Thái Bảo 4% và Nguyễn Hữu Đức 2%. Sau khi nắm bắt, sàng lọc đối tượng, ngày 15/8, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp 14 đối tượng thuộc cả 2 nhóm, riêng Nguyễn Đình Anh Tuấn bị thương tích nặng đang được điều trị tại bệnh viện. Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng và tách riêng điều tra khởi tố thêm một số đối tượng về tội cố ý gây thương tích.

 

Trước đó, tối 13/8, tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, trong lúc các bác sĩ đang tiến hành sơ cứu cho một số nạn nhân bị thương tích liên quan đến đâm chém nhau, thì một nhóm thanh niên khác đã lao vào khoa lấy dụng cụ y tế đâm nhóm thanh niên đang cấp cứu. Hai nhóm rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn bệnh viện, khiến hàng chục bác sĩ, bệnh nhân bỏ chạy tán loạn, tìm chỗ trốn. Toàn bộ sự việc được camera bệnh viện ghi hình lại.

 

Anh Dũng

Hỗn chiến trong đêm, một thanh niên bị đâm chết
Hỗn chiến trong đêm, một thanh niên bị đâm chết

Khoảng 6h ngày 18/8 người dân ở cuối hẻm 136, đường số 12 (quận Bình Tân, TPHCM) đã phát hiện xác của một nam thanh niên tại một khu đất trống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN