Bắt 2 'nữ quái' buôn ma túy

Ngày 20/6, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã liên tiếp bắt giữ hai đối tượng tàng trữ, buôn bán ma túy trên địa bàn cùng với tang vật là 7 gói hêrôin, 3 gói ma túy đá và dụng cụ để hút ma túy đá cùng số tiền mặt 5 triệu đồng.

Đối tượng Đỗ Thị Miền. Ảnh: baolaocai.vn


Trước đó, khoảng 14h ngày 19/6, đối tượng Đỗ Thị Miền (sinh năm 1976, trú tại thôn Hợp Xuân 2, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đang trên đường vận chuyển 7 gói hêrôin qua địa phận xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng để đi tiêu thụ, thì bất ngờ bị các trinh sát Công an huyện Bảo Thắng bắt quả tang. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Miền khai nhận mua số hêrôin trên của một đối tượng tên Nhung ở Hà Nội. Nhung đã đi xe tắc xi mang theo hêrôin từ Hà Nội lên bán cho Miền vào lúc 13h30 phút cùng ngày với số tiền là 120 triệu đồng.

Ngay khi đó, các mũi trinh sát được triển khai truy bắt đối tượng tên Nhung. Bằng phương pháp nghiệp vụ điều tra sắc bén, các điều tra viên đã xác định được Nhung tên đầy đủ là Trịnh Thị Nhung (sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại số nhà 11, ngõ 2, phố Khâm Thiên, Hà Nội) đang trú ẩn tại nhà người quen tại thôn Hợp Xuân 2, xã Xuân Giao. Một tổ công tác đặc biệt đã tiến hành bắt giữ và khám xét nơi đối tượng Nhung trú ẩn. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Nhung đã tự nguyện giao nộp 3 gói ma túy đá và dụng cụ để hút ma túy đá cùng số tiền mặt là 5 triệu đồng.


Nguyễn Thắng

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, Đoàn đặc nhiệm miền Trung - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Công an tỉnh Savẳnnakhệt (Lào) vừa triệt phá dường dây buôn bán, vận chuyển ma túy...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN