Bắt cóc người yêu để tống tiền, trả giá 12 năm tù

Ngày 15/4, kết thúc phiên sơ thẩm xét xử vụ bắt cóc người yêu rồi tống tiền gây xôn xao dư luận, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trương Bá Luận (sinh năm 1981, quê Thành phố Hồ Chí Minh), kẻ chủ mưu trong vụ án này mức án 12 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, vào tháng 2/2013, Luận quen biết và yêu chị Đào Thị Thà (sinh năm 1992). Sáng 15/5/2013, Luận nảy ý định bắt cóc chị Thà làm con tin nhằm đe dọa người thân của chị Thà phải nộp tiền. Thực hiện ý đồ này, Luận đã mua các vật dụng để gây án bao gồm dây dù, băng keo, dao rồi mang đến phòng 201 khách sạn Minh Hạ tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, Luận đến chở chị Thà đi chơi, sau đó 2 người vào nghỉ tại phòng 201 khách sạn Minh Hạ.

Tại đây, Luận cầm dao đe dọa rồi dùng dây trói chân tay người yêu, buộc Thà cung cấp số điện thoại của ông Hòa là cha của Thà. Luận gọi điện cho ông Hòa cho biết đang bắt giữ chị Thà và yêu cầu phải chuẩn bị 400 triệu đồng trong 36 giờ rồi chuyển khoản cho y qua tài khoản cá nhân, nếu không thì chị Thà sẽ bị giết.

Trương Bá Luận được dẫn về trại giam. Ảnh: Trần Xuân Tình


Để ông Hòa tin, Luận đưa điện thoại đến gần để Thà nói cho ông Hòa nghe. Chưa dừng lại ở đó, Luận còn dùng điện thoại chụp chị Thà trong tư thế khỏa thân bị trói, bị bịt miệng và đe dọa nếu ông Hòa không chuyển tiền thì sẽ đưa hình lên mạng Internet.

Đến ngày 17/5/2013, ông Hòa chuyển vào tài khoản của Luận 20 triệu đồng. Lúc 11 giờ cùng ngày, Cục Cảnh sát hình sự - C45 (Bộ Công an) phối hợp với Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân tiến hành kiếm tra hành chính phòng 201 khách sạn Minh Hạ và bắt quả tang Trương Bá Luận cùng tang vật đồng thời giải thoát cho chị Thà.

Trong quá trình điều tra, Trương Bá Luận còn khai nhận, trước đó y đã ăn trộm chiếc xe máy hiệu Attila tại quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Công an quận 3 đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án để xử lý.


Trần Xuân Tình



Phá án vụ bắt cóc em bé
Phá án vụ bắt cóc em bé

Khoảng 17 giờ chiều ngày 5/4, cháu bé 5 tuổi bị bắt cóc đã được tìm thấy cùng người phụ nữ lạ mặt mà camera bệnh viện ghi lại khiến người thân của cháu rất vui mừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN