Bắt liên tiếp 2 vụ tàng trữ ma túy tại TP.HCM

Trong cùng một ngày, lực lượng công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và bắt giữ liên tiếp 2 vụ án liên quan tới ma túy.

Công an phường 7, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đang tạm giữ Trần Phúc Hòa (sinh năm 1984) và Đỗ Hoàng Nguyên (sinh năm 1976, cùng ngụ tại Tân Bình) để làm rõ về hành vi tàng trữ và buôn bán trái phép ma túy hôm 28/3.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, trinh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh khi tuần tra trên đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 10 phát hiện Trần Phúc Hòa và Đỗ Hoàng Nguyên điều khiển xe máy biển kiểm soát 54 T5 - 3531 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành truy đuổi.

Hai đối tượng Hòa và Nguyên. Ảnh: thanhnien.com.vn


Bỏ chạy được một đoạn thì cả hai bị các trinh sát khống chế và bắt giữ. Qua kiểm tra phát hiện trên người Nguyên có một bọc màu trắng, bên trong là ma túy. Tại Công an phường 7, Hòa và Nguyên khai nhận nghiện ma túy nhiều năm và từng có tiền sự về hành vi buôn bán "cái chết trắng" này.

Tiếp ngay sau đó, vào lúc 15 giờ cùng ngày, trinh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện và bắt giữ hai đối tượng điều khiển xe máy biển kiểm soát 59 Y1 - 556.60 trên đường số 2, phường 6, quận 8 có dấu hiệu nghi vấn.

Khi kiểm tra, các trinh sát phát hiện hai đối tượng mang theo người 19 tép ma túy và 20 triệu đồng. Hai đối tượng khai nhận là Trần Vũ Thế Hoàng (sinh năm 1986) và Nguyễn Đình Vũ (sinh năm 1991, cùng ngụ tại quận 12), trong đó Vũ từng bị phạt tù vì tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Công an đang thu thập thêm chứng cứ để hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.


Mai Quốc Ấn
Thu 6.000 viên ma túy tuồn từ Lào về Việt Nam
Thu 6.000 viên ma túy tuồn từ Lào về Việt Nam

Bước đầu các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại tỉnh Sa-vẳn-na-khệt (Lào), sau đó vận chuyển bằng ô tô theo đường xuyên Á, qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đưa vào Quảng Trị tiêu thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN