Cảnh giác 'than tặc' lợi dụng Tết

Vấn nạn khai thác, vận chuyển và tiêu thụ than trái phép có thể tái diễn bất cứ lúc nào trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Chính vì vậy, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu chính quyền các địa phương có than và ngành than nêu cao tinh thần cảnh giác, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ nguồn tài nguyên than quốc gia.

Vụ cướp than của một lực lượng cơ giới đông lên tới trăm xe ben, máy xúc tại khu mỏ than của Công ty Than Mạo Khê (Đông Triều) vào đúng dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 là nguyên nhân chính khiến tỉnh Quảng Ninh luôn nêu cao tinh thần cảnh giác với vấn nạn “than tặc” trong dịp nghỉ lễ kéo dài tới 9 ngày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đỗ Thông cương quyết: Nếu để xảy ra khai thác than trái phép trong ranh giới các mỏ than của đơn vị thành viên Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) thì giám đốc đơn vị đó chịu trách nhiệm trước tỉnh và Tập đoàn; nếu xảy ra ngoài ranh giới các mỏ thì chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm.

Ông Thông cũng yêu cầu các ngành Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng quản lý thị trường và Cảng vụ tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực liên quan đến tài nguyên than trong dịp Tết Nguyên đán 2014.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Chủ tịch UBND các địa phương như thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, huyện Đông Triều, Hoành Bồ và thị xã Quảng Yên chủ động phối hợp với lực lượng chức năng và Vinacomin tổ chức ra quân cao điểm kiểm tra, phát hiện và triệt phá các hoạt động khai thác, chế biến than trái phép. Ông Thông cho biết: "Đối với các trường hợp vi phạm yêu cầu phải lập hồ sơ, chuyển sang cơ quan điều tra xem xét khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật".

Năm 2013, tình hình quản lý các hoạt động liên quan đến tài nguyên than trên địa bàn Quảng Ninh đã có những chuyển biến rõ rệt, nạn khai thác than trái phép đã được đẩy lùi và kiểm soát; trật tự trong khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ than được giữ vững. Quảng Ninh đã xây dựng các mô hình “Khu phố tự quản về an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống khai thác, vận chuyển than trái phép”, lập đường dây nóng phát hiện, tố giác tội phạm liên quan đến tài nguyên than… đem lại hiệu quả cao trong công tác phòng chống vấn nạn “than tặc” trên địa bàn tỉnh.


Văn Đức


"Than tặc" hoành hành tại rừng phòng hộ hồ Yên Lập
"Than tặc" hoành hành tại rừng phòng hộ hồ Yên Lập

Lợi dụng việc để các doanh nghiệp ngành than khai thác than trong khu vực rừng phòng hộ hồ Yên Lập, gần đây "than tặc" đất mỏ đã lần mò lên mở đường, đào mỏ trộm than khiến khu rừng phòng hộ bị tàn phá, môi trường bị phá hủy, nguồn sinh thủy bị giảm sút.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN