Cơ bản dập tắt vụ cháy xưởng gỗ gần Ga Giáp Bát

Vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại xưởng gỗ của Công ty Lâm sản Giáp Bát ở gần Ga Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) vào chiều 30/10 đã được các lực lượng chức năng cơ bản dập tắt vào lúc 17 giờ 10 phút cùng ngày.

Đến 17h10 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy tại xưởng gỗ của Công ty Lâm sản Giáp Bát, số 32 phố Đại Từ, Đại Kim, quận Hoàng Mai, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã điều động 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng gần 100 chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 và số 8 đến hiện trường, phối hợp với lực lượng của Bộ Tư lệnh Thủ đô khoanh vùng, dập lửa, khống chế không để ngọn lửa lan rộng. Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hai đầu đường Đại Từ, giải tán đám đông hiếu kỳ tụ tập, để phục vụ công tác chữa cháy.

Sau những nỗ lực của lực lượng chức năng, vụ hỏa hoạn đã cơ bản được dập tắt. Rất may là không có thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã thiêu rụi xưởng gỗ có diện tích hơn 300 m2 của Công ty Lâm sản Giáp Bát.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30/10, tại xưởng gỗ của Công ty Lâm sản Giáp Bát đột nhiên phát hỏa. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa nhanh chóng bốc cao, cách đám cháy hàng trăm mét vẫn nhìn thấy cột lửa, khói bốc nghi ngút. Nhân viên trong xưởng gỗ và người dân đã nhanh chóng sử dụng các bình cứu hỏa mini để dập lửa nhưng không thành công. Hỏa hoạn khiến người dân phố Đại Từ, Đại Kim và khu vực xung quanh đó hoảng loạn.


Hiện nguyên nhân đám cháy và thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tập trung làm rõ.

Hạnh Quỳnh
Đang cháy lớn tại xưởng gỗ gần Ga Giáp Bát, Hà Nội
Đang cháy lớn tại xưởng gỗ gần Ga Giáp Bát, Hà Nội

Một vụ hỏa hoạn lớn đang xảy ra tại một xưởng gỗ của Công ty Lâm sản Giáp Bát ở gần Ga Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội), chiều 30/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN