Đình chỉ 3 cán bộ Trạm kiểm tra trọng tải xe Nghệ An

Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã quyết định đình chỉ công tác 30 ngày 3 cán bộ Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động Nghệ An đóng tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tính từ ngày 18/4.

Ba cán bộ bị đình chỉ công tác là Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Thành, Phùng Đức Minh, đều đã có thời gian công tác lâu năm trong ngành giao thông vận tải, có người từng là thanh tra giao thông vận tải, được phân công đến Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động Nghệ An do Trạm này mới được thành lập.

Lý do đình chỉ công tác là có một số đơn thư và báo chí phản ánh có vi phạm về quá trình xử lý xe quá khổ, quá tải tại Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động; có tác phong không tốt, không chấp hành nghiêm các quy định của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An trong lúc làm việc.

Thời gian qua, hoạt động của Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động Nghệ An bộc lộ nhiều bất cập, gây dư luận không tốt. Trong đó có tình trạng xe quá tải lưu thông trên đường thì nhiều nhưng số xe thực tế đưa vào kiểm tra ít, gây tình trạng không công bằng giữa các chủ phương tiện. Một số chủ phương tiện xe quá tải tránh trạm bằng việc cho xe lưu thông trên các tuyến đường khác làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và một số biểu hiện không bình thường khác trong quá trình xử lý xe quá khổ, quá tải.

Tỉnh Nghệ An chủ trương xử lý nghiêm các vi phạm đối với cán bộ tại Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động nếu để xảy ra vi phạm, tiêu cực, tuân thủ không đúng quy định của ngành giao thông vận tải; xử lý các chủ phương tiện cố tình tránh né trạm...


Nguyễn Văn Nhật
Xe quá tải lắm chiêu “né” trạm cân
Xe quá tải lắm chiêu “né” trạm cân

Sau 15 ngày đồng loạt cân kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc cho thấy, nếu lực lượng chức năng các địa phương không làm quyết liệt, không xử lý công khai, minh bạch và chỉ cần lơi là, xe quá tải sẽ “tái diễn”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN