Đóng cửa từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp xăng dầu bị đề nghị tịch thu giấy phép

Ngày 17/11, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã có văn bản báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương, đề nghị thu hồi giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu của Công ty DV&TM Tổng hợp Hải Hà, do công ty này đã đóng cửa không bán xăng dầu từ đầu năm 2022 đến nay. 

Chú thích ảnh
Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hoạt động tại các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại Thái Nguyên. 

Theo ông Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Quản lý Thị trường Hà Nội, Công ty DV&TM tổng hợp Hải Hà đã dừng bán hàng từ đầu năm 2022 đến nay, được lực lượng chức năng của cục phát hiện thông qua kiểm tra, giám sát các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối có kho xăng dầu trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo của Bộ trưởng Công Thương.

Ngày 15/11 vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã thực hiện kiểm tra Công ty Cổ phần Dịch vụ & Thương mại tổng hợp Hải Hà (địa chỉ số 11, ngõ 24 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Công ty này được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu số 234 ngày 22/8/2019 do Bộ Công Thương cấp. 

Công ty có hợp đồng mua xăng dầu của các doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần Thăng Long SBTC; Công ty TNHH Thương mại và Dầu khí Minh Thịnh; Công ty CP Tư vấn Đầu tư phát triển Hoàng Sơn; Công ty CP Thương mại Dầu khí Thành Đô; Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ & Thương mại tổng hợp Hải Hà.

Theo xác định, thương nhân phân phối Hải Hà cũng bán hàng cho 7 doanh nghiệp gồm: Chi nhánh số 2 - Công ty CP Dịch vụ & Thương mại tổng hợp Hải Hà; Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hòa Trường; Công ty TNHH MTV dịch vụ thương mại Huệ Anh; Công ty CP Xăng dầu Việt Lào; Công ty CP Thương mại Dầu khí Đại Long; Công ty CP Thương mại Dầu khí Thành Đô; Chi nhánh Công ty TNHH xăng dầu Bình Phước tại Hà Nội. Các hợp đồng này đều là hợp đồng nguyên tắc không có số lượng, thời gian cung cấp.

Tại cuộc kiểm tra, bà Nguyễn Thị Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ & Thương mại tổng hợp Hải Hà cho biết, công ty hoạt động chủ yếu là buôn bán theo hình thức: Khi nhận được đơn hàng của bên mua thì Công ty liên hệ với các bên cung cấp để đăng ký mua hàng và bản lại cho khách hàng.

“Từ đầu năm 2022 đến nay, vì lý do sức khỏe tôi phải điều trị dài ngày nên tôi không thường xuyên điều hành trực tiếp công việc của Công ty, cùng với giá cả xăng, dầu tăng cao nên công ty tôi không nhận được đơn mua hàng và không bán hàng cho các đơn vị. Do đó từ tháng 1/2022 đến nay, công ty không phát sinh hoạt động mua, bán xăng, dầu, không có doanh số bán hàng. Trong 12 tháng qua không có cơ quan chức năng nào kiểm tra hành chính đối với công ty”, bà Hải cho biết.

Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường xác định từ tháng 1/2022 đến tháng 9/2022, Công ty Cổ phần Dịch vụ & Thương mại tổng hợp Hải Hà không hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 của Chính phủ quy định về thẩm quyền thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu. Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội báo cáo Bộ Công Thương và đề xem xét, thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ & Thương mại tổng hợp Hải Hà tại địa chỉ: số 11, ngõ 24 Hoàng Quốc Việt, phưởng Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Đại diện Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cũng cho rằng, việc kiểm tra, phát hiện sai phạm và đề nghị xem xét, thu hồi giấy phép thương nhân phân phối của Công ty Cổ phần Dịch vụ & Thương mại tổng hợp Hải Hà một lần nữa thể hiện sự nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Công điện số 7196/CĐ-BCT ngày 12/11. 

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường và cục quản lý thị trường các tỉnh, thành kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Quản lý thị trường phối hợp Sở Công Thương địa phương kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu, từ doanh nghiệp đầu mối, phân phối cho tới cửa hàng bán lẻ.

Đặc biệt, vừa qua, các doanh nghiệp đầu mối và cửa hàng trên toàn quốc đã ký cam kết đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ. Việc ký cam kết này theo Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh không phải "để cho vui", "chiếu lệ" mà chính là một căn cứ về việc cam kết thực hiện nghĩa vụ kinh doanh có điều kiện của doanh nghiệp và ai làm sai cam kết thì sẽ xử lý nghiêm. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực giúp ổn định thị trường xăng dầu, phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ xã hội của doanh nghiệp thực hiện ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhất là trong cảnh khó khăn chung của thị trường trong nước và thế giới.

Việc đề xuất thu hồi giấy phép đủ điều kiện làm thương nhân phân phối đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ & Thương mại tổng hợp Hải Hà còn thể hiện quyết tâm chính trị “nói thật, làm thật” của Bộ Công Thương nói chung, lực lượng quản lý thị trường nói riêng, kiên quyết chấn chỉnh những hành vi sai phạm trong lĩnh vực xăng dầu dù bất kể người đó là ai.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ thu hồi giấy phép nếu vi phạm dù bất kể thương nhân ở loại hình nào; thực hiện áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Đồng thời, Bộ Công Thương chia sẻ với những khó khăn và thiệt thòi của các doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình năng lượng trên thế giới có nhiều bất ổn như hiện nay nhưng kiên quyết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật với phương châm "xử lý nhưng phải khắc phục, sửa chữa" chứ không phải xử lý rồi cho tồn tại.

Thu Trang/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh kiến nghị giải pháp điều hành biên độ giá xăng theo thị trường
TP Hồ Chí Minh kiến nghị giải pháp điều hành biên độ giá xăng theo thị trường

Chiều 16/11, tại “Tọa đàm Kinh tế ban đêm” diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, việc các quốc gia trên thế giới bán xăng dầu 24/24 giờ là chuyện bình thường. Tại Việt Nam, mới đây Tập đoàn Petrolimex với tiềm lực lớn về xăng dầu, thay vì chỉ bán ban ngày thì nay đã bán 24/24 giờ. Đây có thể coi là sự kiện lạ nhưng thực tế rất cần thiết để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho người dân. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN