Hà Nam: Nạn cướp bóc, côn đồ trên đường 38

Thời gian gần đây, trên tuyến đường 38 mới, đoạn đi qua địa phận xã Đại Cương, huyện Kim Bảng (Hà Nam) xảy ra nhiều vụ việc gây mất trật tự an toàn, an ninh, ảnh hưởng đến việc đi lại và công việc của người dân trong vùng, nhất là hàng ngàn công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn hàng ngày phải qua lại con đường này. 

 

Trưa 27/7, chị Nguyễn Thị Tuyết, 30 tuổi (xóm 7, thôn Phương Thượng, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng) có việc đi qua đoạn đường nói trên theo hướng từ thị trấn Đồng Văn về xã Lê Hồ, khi đến gần địa phận thôn Dương Cương (xã Đại Cương) bất ngờ bị hai thanh niên trạc 22-23 tuổi từ ven đường sấn tới nắm lấy tay lái xe máy của chị và giật mạnh. Chị Tuyết bị ngã, người xây xước nhiều chỗ, trong khi chiếc xe Lead của chị bị bắn đi gần 10 mét. Hai đối tượng định lao đến cướp xe máy, nhưng khi nhìn thấy một người chăn bò gần đó đang tiến đến, chúng đã bỏ chạy.

 

Tối cùng ngày, một tốp công nhân nữ đi làm bằng xe máy qua quãng đường nói trên bị một nhóm thanh niên gồm 4 nam và 1 nữ; trong đó có đối tượng cầm kiếm, tìm cách chặn đường. May mắn nhờ đường rộng, tốp công nhân đã tránh thoát. 

 

Theo phản ánh của các công nhân, thời gian gần đây, họ nhiều lần bắt gặp cảnh các nam thanh niên ngang nghiên ngồi giữa đường bất chấp người qua lại. Có lúc, chúng còn lên xe máy, đuổi theo trêu ghẹo, đánh võng trước mặt hoặc bên cạnh các công nhân nữ đi xe máy. 

 

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Đại Cương cho biết, đúng là gần đây có tình trạng mất an ninh tại khu vực đường 38 chạy qua địa phận xã. Ông Đỗ Văn Ký, Trưởng công an xã cho biết, trong xã nói riêng và tại huyện Kim Bảng nói chung gần đây có hiện tượng thanh niên tuổi đôi mươi, gồm cả nam và nữ, bỏ nhà đi thuê nhà nghỉ và lêu lổng, gia đình không thể quản lý được. Khi hết tiền, các đối tượng sẵn sàng gây ra các vụ cướp giật.


Theo ông Ký, các đối tượng thường đi xe máy không biển số, khi thấy “con mồi”, chúng lập tức ra tay và tháo chạy với tốc độ cao. Tháng trước, cũng tại xã đã xảy ra vụ cướp điện thoại và tiền do đối tượng người xã bên (xã Nhật Tựu) thực hiện. Trước đó còn xảy ra vụ các thanh niên “ngáo đá” vác kiếm đi chém người và phá hủy xe cộ trên đường. Đáng chú ý, thôn Dương Cương nằm bên cạnh đường 38 là một điểm “nóng” về ma túy không chỉ của xã Đại Cương mà còn của cả huyện Kim Bảng. Hàng ngày có không ít đối tượng qua lại thôn để mua bán và sử dụng ma túy. 

 

Trước tình hình trên, công an xã Đại Cương đã tiến hành một số biện pháp ngăn chặn, như phối hợp với công an huyện khi có sự cố, tổ chức tuần tra, mật phục, giăng bẫy. Công an xã cũng cung cấp số điện thoại thường trực 24/24h cho những người dân sống gần đường để họ thông báo khi có vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, những biện pháp trên vẫn chưa đủ mạnh khi mà nhiều vụ việc mất trật tự an ninh vẫn xảy ra những ngày gần đây. 

 

Tuyến đường 38 xuất phát từ thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, nơi có Khu công nghiệp Đồng Văn với gần 20.000 công nhân làm việc, phần lớn là người dân các địa phương xung quanh. Con đường chưa hoàn thiện này chạy qua một loạt xã như Nhật Tựu, Đại Cương, Lê Hồ, Nguyễn Úy và Tượng Lĩnh – nơi cung cấp nguồn nhân lực lớn, chủ yếu là nữ công nhân, cho Khu công nghiệp Đồng Văn. Để đảm bảo an toàn, an ninh cho công nhân, một trong những biện pháp mà tỉnh Hà Nam áp dụng đó là xây dựng các tuyến xe bus chuyên chở công nhân đi làm. Tuy nhiên, vẫn còn hàng ngàn công nhân chưa sử dụng dịch vụ này và hiện vẫn đi lại bằng xe máy, trong đó có rất nhiều người phải qua lại con đường 38.

 

Người dân mong muốn chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, nhất là lực lượng công an quan tâm xử lý dứt điểm tình trạng mất an toàn, an ninh trên tuyến đường nói trên, tạo tâm lý yên tâm và đảm bảo an toàn cho người dân trong vùng khi đi lại trên con đường này.

 

Hoàng Nhương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN