Hà Nội phát hiện nhiều lô hàng nghi buôn lậu

Ngày 30/7, Đội quản lý thị trường số 2 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế (Công an quận Hoàn Kiếm) kiểm tra địa điểm tập kết hàng hóa tại cửa chợ Đồng Xuân, phát hiện và tạm giữ 10 bao hàng hóa cỡ lớn vô chủ.


Hàng hóa gồm quần áo các loại và một số mặt hàng khác. Hiện lực lượng chức năng đã đưa số hàng trên về Đội quản lý thị trường số 2 và tìm chủ hàng để giải quyết theo quy định.


Trước đó, Đội quản lý thị trường số 2 cũng phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm rà soát, kiểm tra địa bàn, tịch thu hơn 10 bao hàng hóa gồm quần áo, phụ tùng xe máy, chân gà quá hạn sử dụng… trị giá trên 200 triệu đồng. Lực lượng quản lý thị trường đã xử phạt những người liên quan, đồng thời đưa đi tiêu hủy 50 kg hàng thực phẩm kém chất lượng.


Hoàn Kiếm là địa bàn có hoạt động thương mại sôi động, trong đó chợ Đồng Xuân là đầu mối bán buôn, bán lẻ của Hà Nội cũng như các tỉnh. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, lực lượng quản lý thị trường đặc biệt quan tâm đến đấu tranh hàng lậu, hàng giả tại các điểm tập kết ở khu vực, tại chợ Đồng Xuân, các phố chuyên doanh Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Buồm, Lương Văn Can. Tuy nhiên, các đối tượng vận chuyển, kinh doanh hàng lậu, hàng giả thường xuyên lợi dụng kẽ hở của pháp luật để hoạt động, chống đối lực lượng chức năng, lợi dụng chỗ đông người để kích động gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

 

Ông Lưu Bách Chiến, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 2 cho biết: Trong quá trình kiểm tra, tạm giữ hàng hóa của các đối tượng, gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, đồng thời phải ngăn chặn từ biên giới mới có thể giảm được tình trạng này.

 

* Cùng ngày, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 13, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện một vụ vận chuyển hơn 400 kg chim bồ câu đông lạnh không rõ nguồn gốc về Hà Nội tiêu thụ. 

 

Chiếc xe tải chở chim bồ câu đông lạnh và đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc. Ảnh: dantri.com.vn

 

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ sáng, lực lượng liên ngành đã phát hiện chiếc xe tải có biển kiểm soát 98C-019.13 đang dừng đỗ ở chân cầu Thanh Trì thuộc địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe trên có chở nhiều đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, lái xe Trần Văn Sơn (sinh năm 1982, trú tại huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) còn tự ý tạo một vách ngăn, chia đôi thùng xe. Số đồ chơi chất bên ngoài nhằm mục đích che giấu 4 thùng xốp cỡ lớn chứa chim bồ câu đông lạnh bên trong.

 

Tại thời điểm này, lái xe Sơn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của toàn bộ số hàng kể trên. Lái xe này cũng không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch của số chim bồ câu đông lạnh trong 4 thùng xốp.


Bước đầu, Trần Văn Sơn cho hay, vào khoảng 4 giờ sáng 30/7, Sơn nhận số chim trên từ một người không quen biết tại địa phận Móng Cái, Quảng Ninh, với mục đích đưa về Thủ đô tiêu thụ.

 

* Cũng trong sáng 30/7, lực lượng liên ngành gồm Công an Kinh tế quận Đống Đa và Đội Quản lý thị trường số 13 đã phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 29C-297.01 do Mai Đình Quân (sinh năm 1983, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) điều khiển có chở theo nhiều nguyên liệu, phụ gia… để sản xuất bim bim không rõ nguồn gốc. Số hàng này được vận chuyển từ ga Yên Viên vào nội đô để tiêu thụ.

 

Hiện các vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra mở rộng.

 

Đinh Thuận - Hạnh Quỳnh

Vận chuyển rượu nhập lậu, bị phạt 265 triệu đồng
Vận chuyển rượu nhập lậu, bị phạt 265 triệu đồng

Ngày 30/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Quang ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Nguyên Văn làm nghề lái xe, số tiền phạt 45 triệu đồng và nộp ngân sách nhà nước số tiền tương đương với giá trị phương tiện chuyên chở hàng lậu (xe ô tô) là 220 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN