Hai án tử hình vụ buôn bán 54.000 viên ma túy

Ngày 11/9, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn bán 54.000 viên ma túy tổng hợp (hơn 5 kg) đối với các bị cáo trong vụ án buôn bán trái phép chất ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các bị cáo bao gồm: Nguyễn Hữu Bằng (35 tuổi, quê Hà Tĩnh); Nguyễn Ngọc Hưng (45 tuổi, quê Thanh Hóa), Lê Thị Ất (vợ của Bằng), Phan Thị Vi (vợ của Hưng) và Văn Thị Nga (đều 39 tuổi, quê Thanh Hóa).

Toàn cảnh phiên tòa xét xử các bị cáo. Ảnh: dantri.com.vn


Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Hữu Bằng và Nguyễn Ngọc Hưng mức án tử hình; Lê Thị Ất, án chung thân, Phan Thị Vi và Văn Thị Nga cùng chịu mức án 20 năm tù giam.

Khoảng giữa tháng 10/2013, Vợ chồng Bằng, Ất đã đồng ý giúp Kong Thong (quốc tịch Lào) chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, bán kiếm lời. Khi về Việt Nam, vợ chồng Bằng, Ất đã tìm đến nhà vợ chồng Hưng, Vi nhờ tìm người mua ma túy để vợ chồng Bằng đưa về tiêu thụ.

Ngày 24/12/2013, Hưng thông báo cho Bằng đã tìm được người mua ma túy với số lượng lớn. Bằng điện cho Kong Thong và Ất biết. Đang trong quá trình trao đổi, mua bán ma túy vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 31/12/2013 tại nhà nghỉ Mai Lâm (thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã ập vào bắt giữ Hưng và Ất. Riêng đối tượng Kong Thong cùng khách mua ma túy đã trốn thoát. Vi, Bằng và Nga bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.


Trịnh Duy Hưng (TTXVN)


Triệt phá ổ sản xuất ma túy giả từ... thạch cao, bột ăn dặm
Triệt phá ổ sản xuất ma túy giả từ... thạch cao, bột ăn dặm

Các đối tượng khai nhận đã mua máy dập viên nén tại Trung Quốc, sau đó sử dụng các nguyên liệu như bột thạch cao, bột mì, bột đậu xanh, bột ăn dặm trẻ em và bột nghệ, làm ra viên nén ma túy tổng hợp giả; mỗi ngày xuất xưởng tới chục nghìn viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN