Khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn tại Châu Thành

UBND tỉnh Hậu Giang, UBND huyện Châu Thành và UBND xã Phú Tân đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tối 26/3 tại ấp Phú Tân, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang làm thiệt hại 3 căn nhà và 6 lò đốt than.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang chỉ đạo chính quyền địa phương, các cơ quan, đoàn thể nhanh chóng giúp các hộ khắc phục hậu quả, khẩn trương thu gom, dọn dẹp hiện trường vụ cháy, di dời đồ đạc, bố trí nơi ở tạm. Trước mắt, tỉnh quyết định hỗ trợ 3 hộ dân bị thiệt hại do hỏa hoạn, mỗi hộ 14 triệu đồng.

Trước đó, tối 26/3, lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội tại nhà anh Nguyễn Thành Công ở ấp Phú Tân, xã Phú Tân, huyện Châu Thành. Lửa cháy lớn kèm theo gió thổi mạnh đã lan nhanh qua các nhà lân cận.

Đám cháy xảy ra ở vùng nông thôn, điều kiện chữa cháy gặp nhiều khó khăn, chủ yếu chỉ chữa cháy bằng vật dụng thô sơ nên phải sau hơn 1 giờ tích cực dập lửa, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy đã làm thiệt hại hoàn toàn 3 căn nhà và 6 lò đốt than của người dân, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 200 triệu đồng. Rất may, vụ cháy không gây thương tích về người. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.


Ấp Phú Tân, xã Phú Tân, huyện Châu Thành là địa phương có nhiều hộ dân làm nghề truyền thống đốt than rất dễ xảy ra cháy nổ nhưng ý thức phòng cháy của người dân còn hạn chế. Trong khi đó, địa phương đang bước vào mùa khô, nắng nóng gay gắt, việc đốt than mà không có biện pháp phòng cháy hợp lý, đang là nguy cơ gây cháy nổ ở làng nghề.


Huỳnh Sử (TTXVN)

Cháy nhà nghỉ, nhiều người nhảy xuống đất
Cháy nhà nghỉ, nhiều người nhảy xuống đất

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà nghỉ Uyên Hạ ở số 32, đường Trương Văn Bang, phường 7, thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) khiến nhiều người bị thương do nhảy từ tầng cao xuống đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN