Khởi tố bị can thảm sát làm 7 người thương vong tại Gia Lai

Ngày 27/8, Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Văn Đản sinh năm 1976, trú tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi giết người.


Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam-TTXVN


Như tin đã đưa, khoảng 9 giờ ngày 23/8, Vũ Văn Đản cùng với vợ là Nguyễn Thị Lan đến nhà ông Lê Trung Dũng, hàng xóm đòi nợ nhưng ông Dũng hẹn buổi chiều. Buổi chiều, Đản tiếp tục qua nhà ông Dũng đòi nợ nhưng ông Dũng vắng nhà, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Đến 14 giờ cùng ngày, Vũ Văn Đản sử dụng hai dao phát rẫy chém chết ông Đặng Đình Vấn (sinh năm 1958, hàng xóm, trú cùng thôn Phú Vinh), chị Nguyễn Thị Ngọc Liên (sinh năm 1974, người làm rẫy sát nhà Đản), chị Lê Thị Thơm (sinh năm 1982, là em dâu của Đản) và cháu Vũ Thị Vân (sinh năm 2007, con gái chị Thơm). Ba người khác cũng bị Đản chém bị thương gồm: anh Vũ Văn Tuyên (sinh năm 1984, em ruột của Đản), anh Vũ Công Doanh (sinh năm 1983, hàng xóm của Đản ), bà Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1963, hàng xóm của Đản).

Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm, hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ. Lực lượng chức năng cũng sẽ đưa Vũ Văn Đản đi giám định tâm thần nhằm đảm bảo chặt chẽ về mặt chứng cứ, quy trình tố tụng.

Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)
Bắt hung thủ thảm sát 4 người, chém 3 người trọng thương
Bắt hung thủ thảm sát 4 người, chém 3 người trọng thương

Công an tỉnh Gia Lai đã bắt được đối tượng gây ra vụ thảm sát nghiêm trọng khiến 7 người thương vong trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN