Khởi tố lái xe chống lệnh cảnh sát, bỏ chạy gây tai nạn

Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với lái xe Cao Tấn Dũng (30 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi chống người thi hành công vụ.

 

Vụ việc diễn biến như sau: Sáng 29/7, tài xế Cao Tấn Dũng điều khiển xe tải đông lạnh biển kiểm soát 43C- 031.53 chạy quá tốc độ trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa phận xã Lộc Tiến (Phú Lộc), bị tổ tuần tra Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện và ra hiệu lệnh dừng xe. Trong lúc đang lập biên bản vi phạm, lái xe Dũng giật biên bản, lên xe bỏ chạy theo hướng vào Đà Nẵng; trên đường bỏ chạy lại tiếp tục gây tai nạn.


Lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi, yêu cầu dừng xe nhưng Cao Tấn Dũng vẫn ngoan cố, không chấp hành hiệu lệnh và còn ép xe của Cảnh sát giao thông vào lề đường, chạy qua hầm Hải Vân hòng trốn thoát.

 

Được yêu cầu chi viện của Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Đà Nẵng cùng Cảnh sát cơ động đã đón lõng xe tải này từ đường Nguyễn Tất Thành, đoạn đầu cầu Thuận Phước (Đà Nẵng). Tuy nhiên, lái xe tiếp tục bỏ chạy với tốc độ cao, bất chấp hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.

 

Đến khu vực cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an Đà Nẵng mới áp sát, khống chế và tạm giữ được tài xế Cao Tấn Dũng cùng phương tiện; đồng thời bàn giao cho Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để xử lý theo luật định.

 


Quốc Việt

Dùng gạch đá, chất bẩn chống người thi hành công vụ
Dùng gạch đá, chất bẩn chống người thi hành công vụ

Theo Thượng úy Lê Viết Đường, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm - Công an huyện Cẩm Xuyên, trong số 5 đối tượng bị khởi tố nói trên có hai đối tượng là Hoàng Thị Thuận và Đặng Thị Hạnh đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN