Khởi tố tài xế gây tai nạn tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Duy Tân (25 tuổi) để điều tra hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tân là tài xế điều khiển chiếc Audi gây tai nạn ở sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người bị thương, trong đó một nạn nhân đã tử vong.

Chiếc xe gây tai nạn do Tân điều khiển. Ảnh: An Hiếu - TTXVN


Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 10/2, Tân lái chiếc Audi đến sân bay Tân Sơn Nhất để đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Khi vào đường nội bộ, tài xế này dừng xe và để nổ máy nhưng quên cài số dừng.

Khi vừa mở cửa Tân bước một chân ra ngoài, định lấy hành lý cho nữ ca sĩ thì chiếc xe trôi về phía trước. Tân vội vàng với chân còn lại đạp thắng nhưng lại nhấn nhầm vào chân ga khiến ôtô lao đi. Do Tân không thể xử lý kịp, chiếc xe phóng lên sảnh chờ, tông hàng loạt hành khách và những người đang đón thân nhân.

Chiếc ôtô lao thêm xuống khu vực đường đi rồi đâm lên thềm phía bên kia nhà ga. Xe tiếp tục va vào hai ôtô và chỉ dừng lại tại vị trí cách điểm xuất phát hơn 50m sau khi húc vào các trụ bêtông.

Có ít nhất 11 người bị thương trong vụ tai nạn trên. Trong đó do thương tích nặng, ông Nguyễn Văn Ngạch (61 tuổi) đã tử vong. Kể từ khi gây tai nạn đến nay, Tân được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.


Thành Chung (TTXVN)


Vụ xe Audi 'điên' tại sân Tân Sơn Nhất: Một nạn nhân đã tử vong
Vụ xe Audi 'điên' tại sân Tân Sơn Nhất: Một nạn nhân đã tử vong

Ông Ngô Văn Ngạch (quê Cần Thơ), nạn nhân trong vụ tai nạn tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm 10/2, đã tử vong vào lúc 15 giờ 30 phút chiều nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN