Kiên quyết xử lý tình trạng ném đá xe khách

Liên tiếp trong hơn 1 tháng qua, tại Kon Tum xảy ra tình trạng ném đá xe khách, trong đó vụ gần nhất xảy ra đêm 1/7 làm cháu bé 5 tuổi đi trên xe bị thương. Hành vi ném đá xe khách trên tuyến đường Hồ Chí Minh ở các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên khiến dư luận rất bức xúc.

Chiếc xe khách của nhà xe Ngọc Thông (Đắk Lắk) BKS 75B-001.68 bị ném đá làm hư hỏng nặng. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN


* Sau nhậu là ném đá

Chỉ trong vòng 1 tháng, tại tỉnh Kon Tum có tới 6 vụ ném đá vào xe khách, người đi đường ở 5 huyện, thành phố. Trong đó có 4/6 vụ cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ đối tượng ở huyện Đăk Glei, Đăk Tô, Đăk Hà và thành phố Kon Tum. Riêng 2 vụ việc xảy ra rạng sáng 28/6 tại xã ngày Đăk La (huyện Đăk Hà) và Đăk Tô ngày 30/6 là chưa bắt được. Kết quả ban đầu 3/4 vụ được cơ quan điều tra làm rõ thì các đối tượng uống rượu trước khi ném đá xe khách.

Cụ thể, ngày 1/6 tại huyện Đăk Glei nhóm đối tượng gồm: A Huấn (14 tuổi), A Dũng (15 tuổi), A Tùng (15 tuổi), A Mười (16 tuổi), A Khê (13 tuổi), cả 5 đều cùng thường trú tại thôn Brông Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) tụ tập uống rượu trước khi rủ nhau ra đường Hồ Chí Minh để ném đá.


Trong một đêm đã có ít nhất 5 xe bị ném đá. Trước đó, ngày 7/5, sau khi nhậu tại một đám cưới tại thôn 3 xã Đăk La huyện Đăk Hà, 3 thanh niên trong huyện đã ném đá vào xe đầu kéo. Sau thời gian lẩn trốn, cơ quan điều tra cũng bắt được các đối tượng trên.

Vụ ném đá xe khách xảy ra tại xã Đăk La, huyện Đăk Hà, cơ quan điều tra công an huyện Đăk Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Khánh Duy, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Ngọc Luân về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Trong đó đối tượng Luân bị tạm giam vì sau khi gây án đã bỏ trốn, gây cản trở điều tra.


Chiều 2/7, tại cơ quan điều tra công an huyện Đăk Hà, đối tượng Nguyễn Ngọc Luân ở thôn 2 xã Đăk La huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum, người trực tiếp tham gia ném đá xe ôtô tại xã Đăk La cho biết: “Hôm đó, trong đám cưới chúng tôi có nhậu sau đó tập trung tại thôn 6 xã Đăk La (gồm 8 đối tượng). Đang đứng chơi, tôi thấy chiếc xe đầu kéo chạy ngang qua, thấy Khánh Duy chở Hậu và Thành chạy xe máy đuổi theo và vượt mặt xe đầu kéo. Thấy vậy tôi cũng bảo Kỳ chở tôi đuổi theo Duy. Tới đây tôi thấy Duy nhặt cục đá ném xe đầu kéo, tôi cũng vừa tới nhặt cục đá ném”.

Riêng vụ việc 3 thiếu niên ở xã Tân Cảnh huyện Đăk Tô ném đá nhà xe Minh Quốc (Kon Tum) làm 1 cháu bé 5 tuổi bị thương ở mặt xảy ra đêm 1/7 vừa qua, theo thông tin phóng viên nắm được thì một trong số các đối tượng tham gia ném đá cũng nhậu trước khi xảy ra vụ việc.

* Kiên quyết ngăn chặn

Trước sự việc hàng loạt vụ ném đá xảy ra liên tục trên địa bàn, tỉnh Kon Tum cũng đã có những bước đi kiên quyết xử lý các vụ việc nhằm ổn định tình hình.

Cụ thể khi các vụ việc vừa xảy ra lực lượng công an sở tại đã kịp thời điều tra, làm rõ các đối tượng gây án. Theo ông Nguyễn Đức Tuy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo an toàn giao thông tỉnh Kon Tum cho biết: UBND tỉnh đã chỉ đạo công an tỉnh chủ trì phối hợp với các huyện trên địa bàn sẽ điều tra, xử lý nghiêm các vụ ném đá xe khách. Nếu đủ điều kiện khởi tố vụ án thì tiến hành khởi tố.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, răn đe cũng được các địa phương chú trọng. Đối với các vụ việc liên quan đến các em vị thành niên, chính quyền huyện huyện Đăk Glei và thành phố Kon Tum cũng tiến hành kiểm điểm các đối tượng trước dân. Ngoài ra, chính quyền địa phương sẽ theo dõi nếu trong thời gian tới tiếp tục vi phạm thì đưa vào trường giáo dưỡng.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Tuy, trong thời gian tới UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp cấp huyện, cấp xã tăng cường tuyên truyền, vận động, đặc biệt là các trẻ em trong tuổi vị thành niên để nhận thức được vấn đề này là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Đồng thời chỉ đạo công an tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 14, đặc biệt là các thời điểm về đêm, đây là thời điểm thanh niên uống rượu say, dễ gây án. Quan điểm của tỉnh Kon Tum là xử lý nghiêm các vụ việc này.

Cao Nguyên (TTXVN)
Nâng cao nhận thức nhân dân không ném đá xe khách
Nâng cao nhận thức nhân dân không ném đá xe khách

Sự việc ném đá vào xe khách đang lưu thông ngày 1/7 khiến 1 cháu bé 5 tuổi bị thương là tự phát, do các đối tượng đã thách đố nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN